Bài biết của học viên Lí Nghiêm từ Trung Quốc,

[MINH HUỆ 14-09-2014] Một người tật đố sẽ thấy khó chịu khi thấy ai đó hơn mình. Khi nghe kể về những điều tốt đẹp của người nào đó, thay vì thấy vui mừng cho họ, người tật đố lại cảm thấy không thoải mái và thậm chí còn tức giận. Chỉ là họ có thể che giấu những cảm xúc thật của mình để nó không thể hiện ra ngoài.

Khi thấy một đồng tu tốt hơn mình trong một vài mặt, nếu họ cảm thấy điều đó gây ảnh hưởng đến địa vị và danh tiếng của mình, có lẽ họ sẽ tập trung vào một thiếu sót hoặc điểm yếu nào đó của học viên này và như vậy nó sẽ gây tác dụng phản diện tới chỉnh thể. Điều này có thể khiến việc các học viên khác tin rằng thiếu sót đó rất nghiêm trọng và gần như không còn hi vọng.

Mục đích là làm giảm giá trị của học viên đó và bảo vệ danh tiếng, uy tín và địa vị của mình trước những người khác. Họ có thể cảm thấy rằng mình tốt hơn những người khác và không ai có thể vượt mình. Tôi tin rằng đây là một trong những biểu hiện của văn hóa đảng.

Một biểu hiện ẩn sâu nữa của người có tâm tật đố là họ có thể rất thiện và có thể khoan dung với những người khác mà họ cho rằng không tốt bằng mình.

Các học viên khác có thể cảm thấy họ vị tha và là người đã đạt đến tầng thứ cao. Tuy nhiên, lúc họ nhìn thấy ai đó tốt hơn mình ở một vài mặt hoặc họ nghĩ rằng điều đó có làm thay thế vị trí của mình, hành vi của họ thay đổi hoàn toàn so với những biểu hiện kể trên. Họ thậm chí còn trở nên kích động và không lý trí.

Những người khác có thể hiểu lầm rằng đó là thiếu sót ‘nghiêm trọng’ của học viên kia và nói: “Làm sao một học viên tốt như vậy lại có thể bị đẩy đến mức đó.” Họ có thể càng tin rằng “điểm yếu” của các học viên khác là không thể cứu vãn được.

Kết quả là, một học viên có tầm ảnh hưởng lớn trong các hạng mục của Đại Pháp bị cô lập khỏi chỉnh thể các học viên. Nỗ lực của cả chỉnh thể sẽ bị chia cắt, suy yếu còn người tật đố thì vẫn tiếp tục chứng thực bản thân.

Nhưng làm sao họ có thể viên mãn nếu vẫn còn tâm tật đố và chấp trước vào chứng thực bản thân? Và điều gì sẽ xảy ra với những học viên theo anh ấy?

Tâm tật đố gây hại cho tất cả mọi người. Tâm tật đố gây ảnh hưởng không tốt tới người khác. Nó ngăn không cho người tu luyện đắc Chính Quả. Các hành vi của người tật đố cũng ảnh hưởng tới tiến trình Chính Pháp, khởi tác dụng tương tự cựu thế lực.

Sư phụ giảng rằng người này sẽ “làm những việc mà ngay cả ma quỷ không thể làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc)

Học viên mà bị tật đố cũng nên hướng nội để tìm xem liệu mình có các chấp trước như tật đố, hiển thị hoặc chứng thực bản thân hay không. Hãy coi đó như một dấu hiệu cảnh báo.

Tôi mong các bạn hãy đọc kỹ bài giảng Pháp “Thế nào gọi là ‘trợ Sư Chính Pháp”, kinh văn “Chú ý tự tâm sinh ma” trong Tinh tấn yếu chỉ III và bài viết trên Minh Huệ “Không bỏ tâm hiển thị thì rất nguy hiểm (Bài có lời bình của Sư phụ).”

Trên thực tế, không khó để có thể nhìn ra tâm tật đố có gốc rễ là chấp trước mạnh mẽ vào danh và chứng thực bản thân. Khi tất cả chúng ta buông bỏ chấp trước vào danh, mọi người phối hợp cùng nhau chứng thực Pháp, thì còn có gì để hiển thị hay tật đố nữa. Hãy buớc đi thật tốt trên đoạn đường cuối cùng này, càng ít quan niệm người thường, chính niệm sẽ càng mạnh.

Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ hiện tại của tôi, vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/14/狡猾的妒嫉心-297664.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/21/3356.html

Đăng ngày 21-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share