Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở Madrid

[MINH HUỆ 08-10-2014] Du khách Trung Quốc đã chứng kiến sự đa dạng của các học viên Pháp Luân Công vào ngày 03 và 04 tháng 10 năm 2014, khi mà các học viên đến từ hơn 30 quốc gia ở Châu Âu đã tổ chức lễ mít tinh và diễu hành ở Madrid.

Sau khi nói chuyện với các học viên ở sự kiện này, nhiều du khách Trung Quốc đã phát hiện rằng họ đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc khi họ ở quốc nội, nơi các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại tàn bạo. Tuy vậy, ở nước ngoài, du khách Trung Quốc có thể thoát khỏi sự kiểm duyệt của Đảng và có thể nói chuyện cởi mở với các học viên.

Nhiều du khách đã lựa chọn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Một số người đã hiểu được sự thật và công khai lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công.

2014-10-7-minghui-falun-gong-madrid-02--ss.jpg

Du khách Trung Quốc ghi hình đoàn diễu hành

2014-10-7-minghui-falun-gong-madrid-03--ss.jpg

Du khách Trung Quốc đọc tờ rơi Pháp Luân Công

Khi đoàn diễu hành đi qua các địa danh nổi tiếng ở Madrid, nhiều du khách Trung Quốc đã chụp ảnh. Nhiều người còn đi theo đoàn diễu hành từ xa. Các học viên nhận thấy rằng, biểu hiện của họ cho thấy họ đã không còn thái độ thù địch như nhiều năm trước nữa; thay vào đó là sự hiếu kỳ, ngạc nhiên thú vị, suy xét, và thân thiện.

Du khách Trung Quốc đã rất sốc

Hai du khách Trung Quốc đang nói chuyện với nhau khi đoàn diễu hành đi ngang qua. Họ nhìn thấy các loại biểu ngữ về Pháp Luân Công đại diện cho nhiều quốc gia khác nhau, họ đã rất sốc.

Một học viên đã nói với họ: “Đúng vậy, người dân ở trên 100 quốc gia đã được hưởng lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Buổi diễu hành này có sự góp mặt của học viên trên 30 quốc gia ở Châu Âu.”

Đây là lần đầu tiên hai bạn trẻ này nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công đến từ các quốc gia và sắc tộc khác nhau. Họ nói rằng họ được mở rộng tầm mắt và họ sẽ ở lại để xem toàn bộ lễ diễu hành.

2014-10-7-minghui-falun-gong-madrid-05--ss.jpg

2014-10-7-minghui-falun-gong-madrid-06--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trò chuyện với du khách Trung Quốc ở gần “Cổng Mặt Trời” (Quảng trường Puerta del Sol) trong lễ mít tinh

Một cặp đôi khác đã thấy các học viên từ khi họ còn đang đứng xếp hàng ở cuối đoàn người mít tinh ở gần quảng trường “Cổng Mặt Trời” và xếp hàng để bắt đầu cuộc diễu hành. Họ nói rằng cảnh tượng này đã khiến họ hơi sốc. Một học viên giải thích với họ: “Đó là bởi vì trước đây ĐCSTQ đã tuyên truyền những thông tin sai lệch với các bạn.” Họ gật đầu đồng tình.

Người đàn ông đã quyết định thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản, và người phụ nữ nói rằng cô ấy biết điều gì đang xảy ra với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bà Chu đến từ Anh Quốc đã gặp một đoàn du lịch đến từ Bắc Kinh trước khi lễ diễu hành bắt đầu. Nhiều người trong số họ đã rất hiếu kỳ về sự kiện này. Bà Chu đã nói với họ rằng: “Các học viên Pháp Luân Công đến từ nhiều quốc gia khác nhau ở Châu Âu và đây là sự kiện thường niên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tổ chức một hội thảo vào ngày mai.“

Một du khách đã hưởng ứng nhiệt liệt: “Thật tuyệt! Dường như các bạn thực sự đến từ mọi nơi trên thế giới!” Khi bà Chu mỉm cưỡi vẫy tay chào tạm biệt, người đàn ông đã hô lớn: “Chúc buổi hội thảo của các bạn thành công rực rỡ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/8/298702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/11/146343.html

Đăng ngày 21-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share