Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 28-08-2014] Người dân địa phương và du khách ở các thành phố Kassel, Ulm và Hanover ở nước Đức đã có dịp gặp các học viên Pháp Luân Công vào những ngày cuối tuần của tháng 08 để biết thêm thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc – hay cụ thể hơn là nạn mổ cướp nội tạng các tù nhân lương tâm, mà chủ yếu là học viên Pháp Luân Công.

Trong những “ngày hội thông tin” như vậy (đây là hình thức phổ biến ở Đức để nâng cao nhận thức về nhân quyền hay các vấn đề liên quan đến từ thiện), người qua đường đã dừng lại ở bàn thông tin của các học viên ở quảng trường thành phố Kassel và Ulm, và tại trung tâm thành phố Hanover.

Sau khi biết thông tin về nạn mổ cướp nội tạng do nhà nước cho phép, nhiều người đã ký tên cho cuộc thỉnh nguyện năm 2014 của DAFOH (Hiệp hội các Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng), kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra toàn diện và chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng.

Truyền thông tường thuật chi tiết về sự kiện này

Ở Kassel, hoạt động của các học viên đã thu hút sự chú ý của truyền thông. Tờ HNA.DE đã đăng một bài báo chi tiết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

42a2c379603414133f68b05ded3ef1f5.jpg

Bài báo của HNA.DE về các hoạt động của Pháp Luân Công ở quảng trường chính tại thành phố Kassel

Với tựa đề “Con đường tu thân dưỡng tính – ngày thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại quảng trường Koenigsplatz,” bài báo đã giới thiệu Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) như một môn tu luyện và thiền định của Phật gia. Câu chuyện có trích lời một học viên địa phương thảo luận về nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp: “Người tu luyện tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn… Pháp Luân Đại Pháp là một quá trình tu luyện cả thân lẫn tâm… những người làm theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đạt được sức khỏe và trí huệ.”

Bài viết cũng nói về cuộc bức hại đã kéo dài 15 năm ở Trung Quốc: “Nhiều học viên ở Trung Quốc đã mất việc, và gia đình họ bị ly tán. Nhưng tội ác kinh khủng nhất chính là nạn mổ cướp nội tạng có hệ thống. Đôi khi trong tình trạng không có thuốc gây mê, các tù nhân lương tâm mà 80% là học viên Pháp Luân Công, đã bị lấy đi nội tạng.”

Bài báo kết thúc với thông tin liên lạc của các học viên địa phương cũng như lịch trình và địa điểm của các nhóm luyện công.

Thu thập chữ ký thu hút thiện tâm

Quảng trường Koenigsplatz nằm tại trung tâm thành phố Kassel ở tỉnh Hessen phía Bắc nước Đức. Trong ngày 09 và 10 tháng 08 khi diễn ra ngày hội thông tin, nhiều người đã chấn động khi biết về nạn mổ cướp nội tạng do nhà nước cho phép ở Trung Quốc.

bdddffb71e2694f68233d94a3505823f.jpg

Người dân Kassel ký tên cho chiến dịch thỉnh nguyện DAFOH 2014 để kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Một phụ nữ Đức nói với các học viên rằng bà không thể tin được một tội ác như thế đang diễn ra ở Trung Quốc. Khi biết được sự thật, bà đã ký tên cho chiến dịch thỉnh nguyện DAFOH. Không lâu sau, bà quay lại bàn của các học viên cùng 3 người bạn, họ cũng đều ký tên. Một cô gái trẻ cũng ghé thăm bàn của các học viên hai lần, mang đến thêm bạn bè để ủng hộ nỗ lực chấm dứt mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Một thanh niên người Trung Quốc đã trao đổi một lúc lâu với các học viên. Anh nhận xét một vài lần rằng không thể tin được tội ác mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc. Các học viên đã giải thích rằng tất cả truyền thông ở Trung Quốc đều do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát nên ở Trung Quốc sẽ không thể biết được tin tức này. Người thanh niên cảm ơn họ và đã lấy một vài tài liệu.

9d841db43bd91aa6c69c0c518e1bc7c8.jpg

Người dân thành phố Ulm ký tên thỉnh nguyện DAFOH 2014 kêu gọi chấm dứt mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

ec863a6493a1d6f11763df366034f233.jpg

Phản ứng của một phụ nữ ở thành phố Hanover khi đọc về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ đối với các tù nhân lương tâm.

9ee99a2167df2ffec39131d812d4d8de.jpg

Ba cô gái ở Hanover bày tỏ lo ngại đối với cuộc bức hại

4bb63d2c2fc7e63457b077e5359500e8.jpg

Một nhóm thanh niên trẻ đến từ Serbia ký tên thỉnh nguyện ở Hanover vào ngày 16 tháng 08

e41408bf46cf3d2c260ffc8f543dd86b.jpg

Một phụ nữ ở Hanover đọc tờ rơi của Pháp Luân Công bên cạnh tấm biểu ngữ “Thế giới cần có Chân-Thiện-Nhẫn”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/28/德国多个城市举办真相信息日-296562.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/30/2761.html

Đăng ngày 20-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share