Bài viết của một học viên ở Washington, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 07-10-2014] Khán giả của lễ hội Salmon Days đã được thưởng thức màn biểu diễn đầy khí thế của đội trống lưng, nhóm múa lân, đội thiên nữ và học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên một chiếc thuyền hoa trang hoàng lộng lẫy. Vẻ đẹp và sự đa dạng của đoàn diễu hành Pháp Luân Công đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại Lễ diễu hành Salmon Days vào ngày 04 tháng 10 năm 2014.

Lễ hội Salmon Days được tổ chức ở Issaquah, Washington vào dịp cuối tuần của tuần lễ đầu tiên trong tháng 10 kể từ năm 1970 đến nay.

Người phụ trách tổ chức buổi diễu hành đã chào đón các học viên Pháp Luân Công trở lại với lễ diễu hành năm nay và nhận xét rằng nhóm của họ thậm chí còn lớn hơn năm trước.

“Đây là một phương pháp tu luyện Trung Quốc cổ xưa, dạy người ta tu luyện bản thân mình,” người dẫn chương trình của Lễ diễu hành Salmon Days đã nói khi đoàn diễu hành của Pháp Luân Công ngang qua sân khấu chính.

2014-10-6-minghui-falun-gong-seatle-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tham dự Lễ diễu hành Salmon Days Parade 2014

Nhiều người đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của “các thiên nữ” ngồi trên các bông hoa sen và các học viên đang biểu diễn các bài công pháp trên thuyền hoa.

“Pháp Luân Công thật tuyệt vời,” anh Johnny – một khán giả đến xem diễu hành đã nhận xét. “Chân – Thiện – Nhẫn là tốt, động tác của các bài công pháp rất đẹp mắt, tôi thực sự rất thích.”

2014-10-6-minghui-falun-gong-seatle-02--ss.jpg

Cảnh chụp trong Lễ diễu hành Salmon Days

Những người tham dự lễ hội rất vui vẻ khi nhận tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công và họ rất muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.

Bích Giai, một học viên Pháp Luân Công, vừa mới từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ, đã cảm động rơi lệ trước đoàn diễu hành. Bà nói: “Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì việc tham gia một buổi diễu hành như thế này đối với các học viên Pháp Luân Công là điều không tưởng. Tôi chắc chắn sẽ phải giúp nhiều người hơn nữa biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.”

Lễ hội Salmon Days ở Issaquah chào mừng sự trở lại của những chú cá hồi sau mùa sinh sản với những hoạt động vào ngày cuối tuần. Năm nay đã có trên 90 đoàn tham gia lễ diễu hành này.

Lễ hội đã trở thành một lễ kỷ niệm của cộng đồng hàng năm trong hơn 44 năm qua và thường thu hút khoảng 150.000 người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/7/298659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/13/146361.html

Đăng ngày 20-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share