Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2014] Bà Đào Tịch Trân đã tuyệt thực trong một tuần để phản đối việc bị giam giữ bất hợp pháp ở Trung tâm Tẩy não Bản Kiều thuộc thành phố Vũ Hán.

Sáng ngày 08 tháng 08 năm 2014, hơn 10 sĩ quan cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Đào ở thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc. Bà bị còng tay lôi lên xe cảnh sát và bị đưa đến trung tâm tẩy não.

Ngày 13 tháng 08 năm 2014, bà Đào bị chuyển đến Sở Cảnh sát Hàm Ninh. Con gái của bà đã đến sở cảnh sát để yêu cầu thả mẹ mình, nhưng ông Trâu Dự, giám đốc Đội An ninh Nội địa Hàm Ninh, bảo rằng rằng ông ấy không biết gì về vụ việc của mẹ cô, và gợi ý cô hãy tìm ông Lưu Ninh, giám đốc Đội An ninh Nội địa Ôn Tuyền, để hỏi.

Con gái của bà Đào đã cố tìm ông Lưu Ninh tại sở cảnh sát nhưng không được. Bảo vệ cho biết hôm đó ông Lưu Ninh vẫn đi làm.

Ngày hôm sau khi con gái của bà Đào quay lại sở cảnh sát, bảo vệ đã từ chối cho cô vào tòa nhà.

Bà Đào là nhân viên đã nghỉ hưu của Công ty Xây dựng Hàm Ninh. Người nhà của bà vẫn chưa thể vào thăm bà kể từ khi bà bị bắt.

Các bên tham gia bức hại bà Đào:

Đồ Bân (涂 斌), giám đốc Phòng 610 thành phố Hàm Ninh: + 86-13508649762 (di động), + 86-715-8126506 (văn phòng), + 86-715-8129098 (nhà)

Diêu Hùng (姚 雄), nhân viên Phòng 610 thành phố Hàm Ninh: + 86-13886509329 (di động), + 86-715-8126179 (văn phòng), + 86-715-9126789 (nhà)

Lưu Hồng Châu (刘红洲), giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Hàm Ninh: 86 -715-8126037 (văn phòng)

Trâu Dự (邹 誉), giám đốc Đội An ninh Nội địa thành phố Hàm Ninh: + 86-13872181056 (di động), + 86-715-8232059 (văn phòng)

Lưu Ninh (刘宁), giám đốc Đội An ninh quận Ôn Tuyền: + 86-18995826780 (di động), + 86-715-8232512 (văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/17/湖北咸宁市陶席珍绝食抵制迫害-296131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/27/2707.html

Đăng ngày 17-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share