Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-08-2014] Nhiều học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ vào cuối tháng 08 năm 2014. Họ bị giam giữ phi pháp trong các trung tâm tẩy não địa phương. Quan chức của Phòng 610 đóng vai trò chính trong những cuộc bắt giữ này.

Những cuộc bắt giữ gần đây ở thành phố Thư Lan

Ông Khương Dược Quân, một giáo viên của Trường Trung học số 22 ở thị trấn Thiên Đức, đã bị bắt giữ ngay ngoài công trường vào khoảng 4 giờ chiều ngày 21 tháng 08 năm 2014. Đồn trưởng Ôn Thường Cát cùng nhiều nhân viên cảnh sát khác đã bắt giữ ông Khương. Ông Khương hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não thị trấn Thượng Doanh.

Ông Vương Văn Điền người thôn Cửu Thắng, thị trấn Thất Lý đã bị bắt vào sáng ngày 22 tháng 08. Một tháng trước khi ông bị bắt, Bí thư Đảng Điền Vạn Quân và hơn 10 nhân viên khác của Phòng 610 Thư Lan, Đồn Cảnh sát thị trấn Thất Lý, và các nhân viên chính quyền khác, đã đột nhập và lục soát nhà của ông Vương.

Bà Đàm Vũ Linh, đang ở tuổi 70, đã bị bắt vào 4 giờ sáng ngày 22 tháng 08 bởi bốn cảnh sát và một người mặc thường phục. Bà hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Thượng Doanh Tử. Bà Đàm là người thôn Bảo An, thị trấn Bạch Kỳ.

Vương Quốc Cương, Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Thiết Đông, cùng với Trịnh Vân Vũ và bốn người khác, đã gõ cửa nhà ông Dương Kiến Vỹ vào khoảng 5 giờ sáng ngày 22 tháng 08. Họ nói rằng nước từ nhà của ông rò rỉ xuống nhà ở tầng dưới để lừa ông mở cửa. Họ đã cố gắng bắt ông khi ông vừa mở cửa nhà, nhưng ông đã kháng cự và nhanh chóng trốn thoát.

Ông Tống Thế Quyền ở phố Bắc Thành đã bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 08, và hiện đang bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não.

Những thành phần tham gia các cuộc bắt giữ gần đây:

Vương Quốc Cương, Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Thiết Đông: +86-13844691286 (Di động)

Lưu Khải, Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Thiên Đức: +86-13644429595 (Di động)

Vu Quốc Huy, Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Bạch Kỳ: +86-18843267666 (Di động)

Hoàng Học Quyền, Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Liên Hoa: +86-13943259766 (Di động)

Lý Trác, Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Thất Lý: +86-13596233300 (Di động)

Hầu Trường Phú, Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Thư Lan: +86-13304400009 (Di động)

Quan Vân Bưu, Phó Bí thư Phòng Giáo dục thành phố Thư Lan: +86-13844297001 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/25/舒兰市多名法轮功学员被610绑架到洗脑班-296442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/31/2780.html

Đăng ngày 16-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share