Bài viết của Trần Tâm Ninh

[MINH HUỆ 29-09-2014] Buổi sáng ngày 27 tháng 9 năm 2014, hàng trăm học viên từ khắp nước Úc đã tập trung trước Tòa nhà Quốc hội ở Canberra. Trong trang phục màu vàng và trắng, họ xếp hình hoa sen và dòng chữ khổng lồ “Pháp Luân Đại Pháp“. Khung cảnh tuyệt đẹp thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Antony Taylor, một kỹ sư, đang lái xe cùng với vợ nói: “Thật tuyệt vời”, “Đó là điều tôi chưa từng nhìn thấy ở Úc. Nó rất cảm động”.

Theo Michael Lam, một trong những nhà tổ chức sự kiện, các học viên đã đến từ nhiều vùng của nước Úc. “Chúng tôi đã có một loạt các hoạt động trong những ngày này, cộng với một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm vào thứ Hai”, Michael giải thích. “Chúng tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp và bây giờ chúng tôi muốn giới thiệu nó cho nhiều người hơn”.

Xếp chữ quy mô lớn trước Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, Úc vào ngày 27 tháng 09 năm 2014

Các học viên tham gia sự kiện xếp chữ

Người qua đường cảm động bởi hoạt đông quy mô lớn

Taylor và vợ Carmon đã đến Canberra để dự một đám cưới. Bị thu hút bởi đám đông lớn và bầu không khí yên hòa, ông đã đỗ xe lại và lại gần để nhìn được rõ hơn. Taylor nói: “Là một giáo viên, tôi rất sự kiện này. Thật là tuyệt vời khi được xem một sự kiện quy mô này, nó được tổ chức rất tốt và rất yên hòa”.

Carmon nói thêm: “Hơn nữa, nó là một cơ hội tuyệt vời để mọi người không chỉ tôn vinh văn hóa và tín ngưỡng của riêng mình, mà còn có thể chia sẻ với công chúng”.

Cath, một du khách đến từ Sydney, đã chia sẻ một quan điểm tương tự: “Tôi đã không nghĩ là sẽ thấy một nhóm lớn như thế ở đây. Ở đây tôi cảm thấy thư thái và an hòa. Thật tuyệt vời”.

Các học viên nhỏ tuổi cũng tham gia vào các hoạt động

Luyện công tập thể trong buổi tập trung ở Canberra vào ngày 27 tháng 09 năm 2014

“Rất vất vả, nhưng đáng giá”

Ông Lam nói rằng công việc chuẩn bị bắt đầu ngay sau khi được cấp giấy phép. Nhiều học viên, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đã đến Tòa nhà Quốc hội từ ngày hôm trước để đặt các tấm thảm ngồi. Chúng tôi tiếp tục làm việc vào sáng nay. Nói chung, tôi nghĩ các hoạt động đã thành công tốt đẹp”. Ông giải thích rằng hoa sen tượng trưng cho sự tinh khiết và thiêng liêng, cũng giống như các học viên trân quý môn tu luyện và nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn.

“Chữ Trung Quốc thường được sử dụng trong những sự kiện xếp chữ trước đó”, ông Lam nói: “nhưng lần này chúng tôi quyết định xếp chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp’ bằng tiếng Anh- bởi vì tiếng Anh là ngôn ngữ chính ở đây”. Chọn địa điểm cũng không phải là một quyết định đơn giản. “Tòa nhà Quốc hội ở Canberra là một biểu tượng ở Úc. Bằng cách này, chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể đến để biết về Pháp Luân Đại Pháp”.

Ông Lam cho biết ông và các học viên khác đã đặt rất nhiều nỗ lực vào hoạt động này. Ông kết luận: “Công việc rất vất vả, nhưng đáng giá”.

Một con đường hướng tới tương lai

John Deller, người thiết kế xếp chữ, nói rằng hoạt động này diễn ra cùng thời gian với sự kiện Floriade, một sự kiện kéo dài một tháng mà đã bắt đầu hai tuần trước đó. Nó được biết đến là lễ hội mùa xuân lớn nhất nước Úc, Floriade đã thu hút khoảng 400 nghìn người dân ở địa phương, các tiểu bang và du khách quốc tế hàng năm.

“Một ý nghĩa sâu sắc hơn của hoa sen là ý nghĩa tượng trưng của nó”, Deller nói tiếp. Về mặt lịch sử, hoa sen được sử dụng rộng rãi trong văn hóa truyền thống Trung Quốc để đại diện cho những người nghiêm túc đi theo các môn tu luyện – vươn khỏi bùn đất và giữ gìn phẩm chất thanh khiết, cao quý của họ.

“Hoa sen là biểu tượng vô cùng đặc biệt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi vốn tu luyện trong xã hội người thường. Nhờ tuân theo những nguyên lý chỉ đạo Chân- Thiện- Nhẫn, chúng tôi có thể đề cao và thanh lọc tâm tính, buông bỏ những ý nghĩ xấu, và vươn từ thế giới trần tục đến các tầng thứ cao hơn. Quá trình này đòi hỏi sức chịu đựng và lòng kiên trì, nhưng cuối cùng chúng tôi có thể đạt được điều đó – giống như hoa sen cuối cùng sẽ vươn lên khỏi bùn đất, theo ánh sáng mặt trời, mà nở hoa trên mặt nước”.

Một thái độ tích cực và năng lượng tích cực như vậy cũng quan trọng đối với xã hội nói chung. “Và đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây hôm nay, tại thủ đô nước Úc, để chia sẻ điều này với công chúng. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng điều này có thể đem đến viễn cảnh hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, tìm ra phương cách giải quyết xung đột cá nhân mới và những ý tưởng tân tiến cho các vấn đề xã hội”. Deller nói thêm rằng hình ảnh của hoạt động sẽ được đăng tải trên Internet, để nhiều người hơn nữa có thể trải nghiệm và thưởng thức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/29/法轮功学员在澳洲国会前排字炼功(图)-298330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/1/146192.html

Đăng ngày 16-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share