Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2014]  Cuộc bức hại Pháp Luân Công đang vi phạm chính luật pháp hiện hành của Trung Quốc và Hiến pháp Trung Quốc về cho phép tự do tín ngưỡng. Việc kết án bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công vì niềm tin của họ đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Nhiều cán bộ thực thi pháp luật cố ý vi phạm pháp luật và họ làm mọi cách để ngăn chặn các học viên thực hiện quyền kháng cáo.

Để ngăn cản học viên Pháp Luân Công, ông Vương Kiến Thắng kháng án 7,5 năm tù giam, các quan chức của Viện Kiểm sát huyện Hưng Văn đã đưa ra kháng nghị chính thức đòi kết án ông Vương từ 9 đến 11 năm tù giam ngay sau lần xét xử thứ hai hồi tháng 06 năm 2014.

Bị kết án ở phiên xét xử lần thứ hai

Sau khi bị giam giữ hơn một năm, ông Vương đã bị xét xử tiếp lần thứ hai tại Tòa án huyện Hưng Văn ở thành phố Nghi Tân vào ngày 24 tháng 06 năm 2014, và bị kết án 7,5 năm tù về tội “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi luật pháp quốc gia”.

Sau khi thẩm phán Tào đọc tuyên án, ông Vương đã hét lên: “Tôi vô tội. Tôi vô tội. Điều này thật nực cười.” Khi ông được áp giải ra khỏi tòa án, gia đình ông đã thể hiện sự ủng hộ ông và bày tỏ ý định kháng án cho ông.

Bị bắt giữ và lần xét xử thứ nhất

Ông Vương, khoảng 60 tuổi, sống tại huyện Tự Vĩnh, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Ông bị hơn 15 người thuộc Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa Hưng Văn bắt giam vào ngày 16 tháng 07 năm 2013.

Họ lục soát nơi làm việc của ông vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày và tịch thu hơn 7.000 Nhân dân tệ và 2 máy điện thoại. Cảnh sát còn yêu cầu quản lý của ông Vương khai tên những người hay tới thăm ông ở cơ quan.

Một nhóm cảnh sát tương tự cũng tới nhà ông Vương ngay sáng hôm sau. Họ xông vào lục soát nhà ông, tịch thu các sách Đại Pháp, ba điện thoại di động và 12.500 Nhân dân tệ. Họ khóa nhà ông lại bằng chìa khóa mới và để chìa khóa tại Ủy ban Nhân dân phường. Mặc dù cuối cùng họ đã trả lại khoản tiền 12.500 Nhân dân tệ đã tịch thu tại nhà ông Vương nhưng họ từ chối trả lại khoản 7.000 Nhân dân tệ đã thu tại cơ quan ông.

Ông Vương bị xét xử lần đầu tiên vào ngày 16 tháng 04 năm 2014 tại tòa án huyện Hưng Văn. Thẩm phán Tào Trọng Khang liên tục ngắt lời ông Vương khi ông kể về những lợi ích mình được hưởng nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù luôn bị thẩm phán Tào ngắt lời, luật sư bào chữa cho ông Vương đã đưa ra những lập luận thuyết phục phản kháng lại những cáo buộc đối với thân chủ của mình. Luật sư đã chỉ ra rằng Pháp Luân Công không phải là một tà giáo và yêu cầu ông Vương phải được thả tự do.

Danh sách các quan chức Viện Kiểm sát huyện Hưng Văn tham gia bức hại ông Vương:

Lưu Thanh Văn: +86-13990917060 (Di động)

Lâm Hâm: +86-13700990188 (Di động)

Lưu Hồ: +86-13795836666 (Di động)

Hồ Dương Quốc: +86-13890931694 (Di động)

Trịnh Hưng Hữu: +86-13990993199 (Di động)

Trần Lệ: +86-13096204378 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/12/王建胜被冤判七年半-检察院阻挠上诉-295909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/25/2668.html

Đăng ngày 14-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share