Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-8-2014]

Gần đây ông Vương Chí Vũ đã bị xét xử lần thứ hai do sử dụng tờ tiền có viết thông tin về Pháp Luân Công. Bằng chứng do công tố viên đưa ra là trước đây ông Vương đã bị kết án lao động cưỡng bức. Những người trong phòng xử án bình luận rằng, điều này nhắc họ nhớ đến những tội ác do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra (ĐCSTQ).

Phiên tòa thứ hai bị hoãn lại

Công tố viên của Viện kiểm sát huyện Tùng Đài đưa ra chứng cứ ông Vương đã bị kết án lao động cưỡng bức như một “bằng chứng mới” trong phiên xét xử thứ hai tại Tòa án thành phố Tùng Đài vào ngày 12 tháng 08 năm 2014. Luật sư của ông Vương ngay lập tức phản đối. Công tố viên đã không thể đưa ra một bằng chứng rõ ràng, và thẩm phán đã phải yêu cầu tạm nghỉ.

Sau khi phiên tòa tiếp tục, thẩm phán đã nhiều lần cắt ngang lời bào chữa của luật sư và phát biểu của ông Vương. Ông này muốn nhanh chóng kết thúc phiên tòa và không cho phép họ được tự do phát biểu.

Thảo luận “bằng chứng mới”

Ông Vương đã bị nhân viên của Cục Công an Hàm Sơn, thuộc Đồn Công an Phũ Viên bắt giữ vào tháng 02 năm 2005. Ông đã bị kết án ba năm cưỡng bức lao động tại Trại cưỡng bức lao động Hàm Sơn, nơi ông bị tra tấn tàn bạo.

Ông Vương bị giam giữ trong một buồng giam nhỏ, bị đánh đập tàn bạo, bị còng tay treo lên, bị sốc điện, và cấm ngủ trong tám ngày chín đêm. Lính canh đã buộc ông phải úp xô nhựa lên đầu, với thanh gỗ ở dưới tay. Họ kéo lông mày và vẽ mực lên mặt để hạ nhục ông. Vào tháng 0 năm 2005, một lính canh đã lệnh cho một tù nhân đánh đập ông và ông đã bị gãy hai chiếc răng.

“Bằng chứng mới” do công tố viên đưa ra không có tác dụng gì ngoài việc khiến người ta nhớ đến những tội ác do tay chân của ĐCSTQ gây ra.

Phiên tòa đầu tiên kết thúc mà không có lời tuyên án

Chiều ngày 05 tháng 05 năm 2014, các nhân viên Phân cục Công an Tùng Đài và Đồn Công an Liên Phòng Đông đã lẻn đến quầy sửa chữa xe đạp của ông Vương. Họ tịch thu 13.000 nhân dân tệ tiền mặt có in thông điệp giảng chân tướng Pháp Luân Công, hơn 20 cuốn Chín lời bình luận Đảng Cộng sản Trung Quốc (Cửu Bình), và một số đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Công.

Phiên xét xử của ông Vương lần đầu được tổ chức vào ngày 08 tháng 07 năm 2014, tại Tòa án huyện Tùng Đài. Thẩm phán đã đưa cho ông Vương bức ảnh chụp tờ tiền giảng chân tướng của ông có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Ông Vương nói, “Tôi muốn mọi người biết rằng Pháp Luân Công là tốt và biết về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã phổ truyền ở hơn 100 nước. Ở các nước khác, mọi người có thể tu luyện Pháp Luân Công. Nó chỉ bị cấm ở Trung Quốc. Không có nơi nào cho tôi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tôi chỉ có thể làm việc đó bằng cách này.”

Sau đó ông Vương nói với thẩm phán: “Ông nói rằng trên tất cả các tờ tiền của tôi đều có chữ. Xin hãy nói cho tôi biết những từ đó là gì. Hãy đọc cho chúng tôi.” Thẩm phán không nói nên lời, và phiên tòa kết thúc mà không đưa ra tuyên án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/14/“公诉人”提新“证据”-被讥自曝其丑-295993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/25/2670.html

Đăng ngày 13-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share