[MINH HUỆ 04-10-2014]  Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu thường niên được tổ chức tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 05 tháng 10 năm 2014. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ hơn 30 quốc gia đã tập trung tại thành phố Madrid để chia sẻ kinh nghiệm trong tu luyện và phản bức hại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Rất nhiều sự kiện được tổ chức trong suốt Pháp hội nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại vô nhân đạo kéo dài suốt 15 năm qua của ĐCSTQ.

Người dân địa phương ký thỉnh nguyện phản đối nạn mổ cướp nội tạng ở quảng trường Puerta del Sol, thành phố Madrid

Biểu diễn các bài công pháp tập thể

Thành phố Madrid có một lịch sử đầy huy hoàng. Palacio Real de Madrid là một trong những cung điện được bảo tồn tốt nhất ở Châu Âu. Bảo tàng quốc gia Museo Nacional del Prado, nơi trưng bày nhiều tác phẩm kiệt tác của những nghệ sĩ lớn của Ý và Tây Ban Nha trong thời kỳ Phục Hưng, là một trong bốn bảo tàng lớn nhất thế giới.

Cung điện Hoàng gia Palacio Real de Madrid

Pháp Luân Công lần đầu tiên được giới thiệu tại Tây Ban Nha vào năm 1997 và lần đầu tiên xuất hiện tại Hội chợ Thế giới và Châu Mỹ tổ chức tại thành phố Madrid. Cuốn sách Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân được xuất bản tại Tây Ban Nha vào năm 2001 và năm 2002. Ngày càng có nhiều người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trong những năm qua.

ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, chúng lợi dụng tất cả nguồn lực quốc gia, bao gồm cả những nỗ lực ngoại giao nhằm bức hại những học viên vô tội. Bất chấp những đe dọa và áp lực, hệ thống tư pháp cùng giới truyền thông Tây Ban Nha đã lên án mạnh mẽ cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Ngày 19 tháng 11 năm 2009, một thẩm phán của Tòa án quốc gia Tây Ban Nha đã đưa ra cáo trạng đối với năm quan chức của ĐCSTQ bao gồm cả cựu chủ tịch Giang Trạch Dân về tội diệt chủng nhân loại và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Các quan chức của ĐCSTQ gồm La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quan Chính cũng phải đối mặt với những cáo trạng này.

Với sự hợp tác của Hiệp hội Cấy ghép tạng Tây Ban Nha, Quốc hội Tây Ban Nha đã đưa thêm một điều mới vào Bộ luật Hình sự năm 2010 về việc cấm công dân Tây Ban Nha (không phân biệt đang cư trú tại quốc gia nào) không được truyền bá hay nhận cấy ghép nội tạng bất hợp pháp. Ai vi phạm sẽ phải đối mặt với từ 3 đến 12 năm tù giam.

Đoàn Nghệ thuật Thần Vận Mỹ quốc [do phần lớn các học viên Pháp Luân Công biểu diễn] đã diễn xuất tại thành phố Barcelona vào năm 2013. Lãnh sự quán Trung Quốc tại Barcelona đã gây áp lực lên nhà hát địa phương và chính phủ nhằm hủy buổi diễn. Nhưng nhà hát đã từ chối yêu cầu vô lý và giới truyền thông chủ đạo đã liên tục thông tin về tình hình này trước và sau buổi diễn. Ban tổ chức đã đệ đơn kiện các quan chức Trung Quốc về tội vu khống, can nhiễu và gây trở ngại.

Buổi biểu diễn Thần Vận đã gây được tiếng vang tại Barcelona, do đó mọi người đều muốn tới xem và trong toàn bộ bốn buổi diễn Thần Vận, khán giả luôn tới chật kín rạp hát. Phương tiện truyền thông liên tục cập nhật tin tức về chương trình và không ngớt lời đánh giá khen ngợi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/4/欧洲法会在即-各国法轮功学员相聚马德里(图)-298540.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/5/146249.html

Đăng ngày 13-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share