Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Minnesota

[MINH HUỆ 04-09-2014] Hội chợ tiểu bang Minnesota thường niên đã thu hút 1,8 triệu người dân địa phương và các bang lân cận tới thăm quan các gian hàng thực phẩm, tham gia vào các hoạt động giải trí và tìm hiểu các nền văn hóa đa dạng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương đã tham gia hội chợ để giúp người dân hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo đối với môn tu luyện đang diễn ra ở Trung Quốc.

Hội chợ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1859, và năm nay được tổ chức tại thành phố St. Paul từ ngày 21 tháng 08 cho tới Ngày Lao động [01 tháng 09].

Khách tham gia lễ hội học các bài công pháp

Biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu

Các học viên đứng gần cổng vào hội chợ để thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống đối với học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hơn 10.000 người đã ký tên thỉnh nguyện trong hơn 12 ngày diễn ra hội chợ.

Một số người đã từng nghe nói đến tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc và ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện. Một số người đã rất sốc và nói rằng những gì đang diễn ra thật quá “tàn ác” và “không thể tin nổi”. Những người khác nói rằng, họ nghĩ là chuyện này chỉ có thể xảy ra trong phim khoa học viễn tưởng.

Các học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người tuân theo các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” và chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 07 năm 1999 bởi vì nó cảm thấy Pháp Luân Công là mối đe dọa quyền lực của nó. Các học viên đã chỉ ra các bằng chứng cho thấy có tới 10.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để mổ lấy tạng sống.

Nhiều khách tới tham dự hội chợ đi cùng gia đình. Thông thường khi một thành viên trong gia đình được nghe chân tướng của cuộc bức hại, họ sẽ gọi cả gia đình tới để ký tên thỉnh nguyện. Cũng có nhiều nhóm các bạn trẻ tới và muốn ký tên.

Một người đàn ông nói: “Vấn nạn mổ cướp nội tạng này rất nghiêm trọng. Tôi mong có nhiều người hơn nữa biết về nó và cùng chung sức lên tiếng phản đối ĐCSTQ.”

Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của hai thành phố anh em – Minneapolis và St. Paul, câu lạc bộ sinh viên của Đại học Minnesota có một gian hàng ở khu vực triển lãm thuộc trường Đại học Minnesota tại Hội chợ trong 7 ngày. Nhiều khách đã dừng chân và xem phần trình diễn các bài công pháp ôn hòa của các học viên. Một số người học luyện công ngay tại chỗ, trong khi một số khách lấy các tờ rơi có tổng hợp các điểm luyện công ở địa phương.

Một người phụ nữ lớn tuổi nói với một học viên rằng bà biết khá nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cầm tay người học viên và nói: “Tôi muốn chia sẻ sự đồng cảm của tôi với các bạn. Hãy nhớ rằng, mọi người thực sự rất quan tâm tới các bạn!”

Một người phụ nữ khác đã không hiểu tại sao các học viên bị giam cầm và tra tấn trong các trại lao động cưỡng bức của Trung Quốc lại từ chối từ bỏ đức tin trong khi chính quyền sẽ thả họ ra nếu họ làm thế. Cô được giải thích rằng: “Khi Chân – Thiện – Nhẫn trở thành một phần sâu thẳm bên trong bạn, sẽ là sự phản bội với chính mình nếu bạn chối bỏ nó.” Cô đã gật đầu đồng tình và nói: “Đúng vậy, tinh thần là phần quan trọng của môn tu luyện.”

Sau cuộc nói chuyện với một học viên tại gian hàng, một người phụ nữ nhận xét: “Tôi tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Khi mọi thứ qua đi, cho dù bạn là ai hay bạn có khả năng gì, bạn sẽ hiểu rằng đó là điều quan trọng nhất.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/4/美国明州大集市-上万民众签名反活摘(图)-296904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/10/3188.html

Đăng ngày 10-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share