[MINH HUỆ 25-09-2014] Ngày 23 tháng 09 năm 2014, ngày đầu tiên diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2014, các học viên Pháp Luân Công ở khu vực New York đã tổ chức các hoạt động phía trước trụ sở Liên Hợp Quốc và Waldorf Astoria, nơi các vị đại biểu của Trung Quốc đang ở, để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã kéo dài suốt 15 năm qua ở Trung Quốc.

Trọng tâm chính của các hoạt động là nhằm phơi bày tội ác của Trương Cao Lệ, trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự hội nghị này. Trương đã tích cực  tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Theo David Tompkins, một trong những người tổ chức sự kiện và đã tu luyện Pháp Luân Công được 13 năm, thì Trương Cao Lệ là thủ phạm chính trong cuộc đàn áp, chịu trách nhiệm cho cái chết của nhiều học viên.

Trương Cao Lệ là thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và là Phó Thủ tướng Trung Quốc. Trương được biết đến là một người thân cận của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ – cũng chính là người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Trước khi nắm giữ chức vị hiện tại, Trương đã từng là người lãnh đạo ở Quảng Đông, Thâm Quyến, Sơn Đông, và Thiên Tân. Ông ta đã tích cực lên kế hoạch và chỉ đạo cuộc đàn áp ở các khu vực này, khiến hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công bị bắt, giam giữ và kết án một cách bất hợp pháp. Nhiều học viên đã bị tra tấn trong tù, dẫn đến tàn phế và mất đi tính mạng.

Theo một thông báo điều tra về Trương Cao Lệ được công bố vào ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Tổ chức Thế giới Điều tra về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, “Trương bị tình nghi là phạm tội ác diệt chủng, tội ác tra tấn và các tội ác chống lại nhân loại.”

Người ta cũng tin rằng Trương đang tích cực tham gia vào việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị tù giam ở Sơn Đông và Thiên Tân.

Các học viên giương các biểu ngữ  “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công” và “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”. Họ cũng kêu gọi đưa Trương Cao Lệ ra trước công lý.

Trong số các tài liệu được các học viên phân phát trong sự kiện này, bao gồm cả thông tin phơi bày việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống của các tù nhân lương tâm – mà nhóm nạn nhân lớn nhất chính là các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người đã bị sốc khi được nghe nói về những tội ác này. Như một người New York đã nhận xét: “Đây là tội giết người!”

Các học viên sẽ tổ chức các hoạt động tương tự hàng ngày trong suốt quãng thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc này, từ ngày 23 đến ngày 27, kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp ngăn chặn cuộc đàn áp ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/25/联合国峰会-法轮功揭露中共迫害-298177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/26/3456.html

Đăng ngày 05-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share