Bài viết của Trần Tâm Ninh

[MINH HUỆ 27-09-2014] Lễ diễu hành Hoa thường niên Grand Central Floral được tổ chức tại Toowoomba, Queensland, Australia vào ngày 20 tháng 09 năm 2014. Trong tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt của khán giả, tiết mục của các học viên Pháp Luân Công đã mang lại nét văn hóa truyền thống Trung Hoa đặc sắc thông qua phần trình diễn các bài công pháp, múa lân sư, múa trống lưng, múa tiên nữ và Đoàn nhạc Tian Guo.

Biểu diễn múa lân

Màn diễu hành của Pháp Luân Công tái hiện văn hóa truyền thống Trung Quốc

Khán giả tán thưởng màn diễu hành của học viên Pháp Luân Công

Đoàn nhạc Tian Guo

Toowoomba, còn được biết đến với tên gọi Garden City, là nơi diễn ra lễ hội hoa mỗi tháng 09 xuân về hàng năm để chào mừng thành quả vụ mùa nông nghiệp và khai thác mỏ của vùng. Chủ đề của lễ hội lần thứ 65 năm nay là Chuyện kể của sắc màu.

Mười ba chiếc loa phóng thanh được dựng dọc tuyến đường đoàn diễu hành, mỗi một tiết mục biểu diễn cũng thu hút ít nhất 100.000 khán giả. Một đoạn giới thiệu ngắn về Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích của môn tu luyện được đọc lên khi đoàn diễu hành đi qua. Các học viên đến từ Queensland và Sydney đã tới tham gia sự kiện này.

Học viên Annie tham gia đoàn diễu hành đã nói cô rất xúc động khi thấy nhiều người trên dọc tuyến đường diễu hành tìm hiểu về Pháp Luân Công. Cô nói với những khán giả tới lễ hội hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Học viên Beini, thành viên của đội múa trống lưng chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thành công. Tôi có gặp hai chàng trai trẻ sau buổi diễu hành. Một trong số họ nói: ‘Chúng tôi rất thích tiết mục của các bạn. Mẹ chúng tôi rất phấn khởi khi xem màn trình diễn của các bạn.’”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/27/澳洲花节大游行-法轮大法唤世人-298248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/28/3489.html

Đăng ngày 03-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share