Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Melbourne

[MINH HUỆ 09-09-2014] Ngày 06 tháng 09 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne, Úc đã tham gia Lễ hội Trung thu thường niên được tổ chức ở Box Hill, một địa danh với dân cư đa văn hóa, trong đó gồm cả nhiều người Trung Quốc nhập cư.

Người dân địa phương và du khách đã có cơ hội biết đến Pháp Luân Công và cuộc đàn áp mà môn tu luyện ôn hòa này đang phải chịu ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện phản đối tội ác mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được nhà nước bảo hộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Họ cũng cung cấp thông tin về phong trào thoái ĐCSTQ toàn cầu. Hàng chục người Trung Quốc đã tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong sự kiện kéo dài một ngày này.

Giới thiệu Pháp Luân Công và giúp người Trung Quốc thoái ĐCSTQ ở phía ngoài một trung tâm mua sắm nổi tiếng vào dịp Tết Trung thu ở Melbourne

Một du khách ký tên thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ của mình với nỗ lực của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Rory O’Brien, một chuyên gia từng tham gia nghiên cứu về động vât, đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ Trung Quốc, nhưng ông không lý giải nổi tại sao chế độ đó lại đàn áp một môn tu lyện tường hòa như thế này. Một học viên đã giới thiệu với ông rằng đảng duy trì sự thống trị của mình bằng dối trá và bạo lực, những quy tắc đó đối lập với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, điều mà các học viên Pháp Luân Công luôn chiểu theo trong cuộc sống. Xuất phát điểm của cuộc bức hại này là do bản chất tà ác của đảng.

Sau đó ông O’Brien đã hiểu được hoàn cảnh thực tế, và những ảnh hưởng to lớn của Pháp Luân Công trong việc giúp các học viên đề cao cả tâm lẫn thân, ông bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Công.

Nhiều người Trung Quốc ở địa phương đã dừng lại ở trung tâm thoái ĐCSTQ của các học viên để nhận các tờ thông tin, và trong suốt sự kiện kéo dài một ngày này, gần 70 người đã yêu cầu các học viên giúp họ tuyên bố ly khai đảng.

Một người đàn ông Trung Quốc đi ngang qua trung tâm thoái ĐCSTQ của các học viên, ban đầu ông không quan tâm tới những gì đang diễn ra, nhưng sau khi một học viên giới thiệu về cuốn sách Chín bài bình luận về ĐCSTQ (Cửu Bình) đã khiến ông chú ý. Ông đã nhận cuốn sách và DVD của một học viên.

Một người Trung Quốc lớn tuổi, đã từng bị lừa dối bởi những lời dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ trong nhiều năm qua, đã hiểu về ĐCSTQ sau khi nghe một học viên giải thích về sự tàn ác của đảng khi bức hại người dân Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công ôn hòa. Trước khi rời đi ông đã bày tỏ sự cảm kích của mình trước những nỗ lực của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/9/墨尔本中秋游园会-明真相华人三退-297429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/13/3231.html

Đăng ngày 29-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share