[MINH HUỆ 20-09-2014] Thành phố ven biển Helsingborg, Thụy Điển đã tổ chức Lễ hội HX của năm nay trong ba ngày. Lễ hội mới này đã tổ chức một loạt các hoạt động, bao gồm các sự kiện thể thao, hòa nhạc, ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới, và rất nhiều các nhóm đến từ cộng đồng địa phương.

Các học viên Pháp Luân Công ở địa phương cũng đã tham gia vào lễ hội này vào ngày thứ Bảy với một gian hàng trưng bày thông tin về pháp môn đồng thời biểu diễn các bài công pháp tại “Sundstorget” – quảng trường trung tâm và cũng là trung tâm văn hóa. Khu vực này rất nhộn nhịp với những vị khách đến với lễ hội. Nhiều người đã có cơ hội để tìm hiểu về Pháp Luân Công và xem các học viên biểu diễn các bài công pháp.

Một khung cảnh tại lễ hội

Các học viên đã có thể nói chuyện với rất nhiều người và đã có hơn một trăm người ký tên thỉnh nguyện phản đối tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp. Nhiều người đã rất quan tâm đến việc học Pháp Luân Công, và đã hỏi thông tin liên hệ với các học viên địa phương sau khi sự kiện này kết thúc.

Một học viên nói chuyện với các vị khách tham dự lễ hội

Một phụ nữ cao niên đã xúc động nói: “Tôi đã có nhiều năm tập Thái Cực quyền nhưng giờ thì không còn tập nữa. Đã từ lâu tôi đã luôn tìm kiếm phương pháp tu luyện như thế này rồi. Nó đúng là dành cho tôi.”

Đến cuối ngày, Thị trưởng thành phố cùng hai đồng nghiệp của ông đã đi ngang qua gian hàng của các học viên và đột nhiên dừng lại trước gian hàng một vài mét. Một học viên ở địa phương biết Thị trưởng này và đã nói cho ông ấy biết về việc thỉnh nguyện chống mổ cướp tạng. Ngài Thị trưởng đã cẩn thận đọc thông tin và nói “Việc này thì chúng tôi có thể ký tên.” Ông cùng với hai đồng nghiệp đã ký tên thỉnh nguyện. Các học viên đã vô cùng biết ơn khi thấy vị đại diện chính trị cao nhất cho người dân ở Helsingborg đã ủng hộ việc thỉnh nguyện của các học viên chống lại nạn mổ cướp nội tạng.

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Các học viên địa phương cảm thấy rằng những người dân ở Helsingborg thật tốt bụng và quan tâm đến việc học Pháp Luân Công. Nhiều người đã dừng lại để xem cận cảnh các bài công pháp, và chăm chú lắng nghe các thông tin về môn tu luyện. Nhiều em nhỏ đã rất vui khi nhận được những bông sen giấy xinh xắn và nghe thông điệp về Chân – Thiện – Nhẫn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/20/3343.html

Đăng ngày 29-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share