[MINH HUỆ 17-09-2014] Cathy đã không thể ngăn những giọt nước mắt khi cô đứng trước hình ảnh trên tấm áp phích trưng bày về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở trung tâm thành phố Auburn, Australia. Thông qua những bức ảnh, tranh minh họa và thông tin, các tấm áp phích đã phơi bày cuộc bức hại tàn bạo 15 năm qua đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

“Tại sao những người đó có thể áp dụng những phương thức tra tấn dã man như thế với đồng loại?” Cathy hỏi với ngữ điệu đầy xúc động. “Tôi sẽ nói điều này cho bạn bè và hàng xóm biết, và kêu gọi họ ký tên thỉnh nguyện trên trang web. Cuộc bức hại tàn bạo này cần phải được chấm dứt.” Lau nước mắt, cô nói tiếp: “Chúng ta không thể để điều này xảy ra ở thế kỷ 21 được.”

“Ngày 14 tháng 09 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công từ Sydney đã tổ chức một sự kiện tại Auburn nhằm phơi bày cuộc bức hại tàn bạo và kêu gọi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công. Buổi thỉnh nguyện ôn hòa vì công lý của họ đã nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện và nhiều người Trung Quốc sinh sống ở đây đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Cathy đã khóc khi xem những hình ảnh phơi bày các hình thức tra tấn mà ĐCSTQ dùng cho các học viên Pháp Luân Công

Cathy so sánh cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công với tội ác tàn bạo của Đức quốc xã đối với người Do Thái. “Tôi rất đau buồn. Người bình thường thậm chí không dùng cách tra tấn thế này với động vật.”

Cô khuyến khích các học viên nên tổ chức các chương trình tương tự, bởi cô tin rằng càng nhiều người biết về tội ác của ĐCSTQ, cuộc bức hại sẽ càng sớm chấm dứt.

Người dân tại Auburn, Australia ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Alice, một trong những học viên tham gia chương trình nói: “Chúng tôi đã thu thập được rất nhiều chữ ký phản đối cuộc bức hại. Tôi nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công và tại sao những học viên tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại. Tôi cũng nói với mọi người Pháp Luân Công là món quà vô cùng trân quý, tất cả mọi người đều có thể học và tập luyện miễn phí. Các khóa học của chúng tôi đều miễn phí.

“Tại sự kiện hôm nay nhiều người đã hỏi tôi về các bài công pháp của Pháp Luân Công, về địa điểm học và thời gian chúng tôi tổ chức các khóa học v.v..”

Nhiều người Trung Quốc cũng đã nói chuyện với các học viên tại sự kiện, và vài người trong số họ đã thoái đảng và các tổ chức liên quan của nó.

Người dân Trung Quốc đọc các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/17/悉尼奥本市民众支持法轮功反迫害(图)-297845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/21/3355.html

Đăng ngày 29-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share