Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-09-2014] Ngày 14 tháng 09 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện gần Khu trưng bày nghệ thuật Art Gallery Vancouver để biểu diễn các bài công pháp và phơi bày cuộc đàn áp ở Trung Quốc bằng việc mô tả lại những phương thức tra tấn, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng sống [của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)].

Nhiều người qua đường đã dừng lại ở nơi tổ chức sự kiện của các học viên ở trung tâm thành phố và đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ cho những nỗ lực của họ nhằm chấm dứt cuộc đàn áp.

Người dân địa phương rất tự hào về Vancouver và xem các học viên Pháp Luân Công như là một phần trong sự đa dạng cũng như vẻ đẹp của thành phố.

Dennis Dacia, một chuyên gia trong ngành công nghiệp các dịch vụ về tài chính cho biết: “Tôi biết họ [các học viên Pháp Luân Công] hiện vẫn đang bị bức hại tại Trung Quốc. Tôi biết điều này nhiều năm rồi. Tôi thường xuyên thấy họ. Tôi thích các hoạt động và phong trào tâm linh của họ, điều mà đã khiến cho Vancouver trở thành một thành phố với văn hóa mở, một trong những thành phố tuyệt nhất trên thế giới, một thành phố đa sắc diện hơn.”

“Tôi hoàn toàn ủng hộ tổ chức này. Đây không phải là chính trị. Tôi không hiểu lý do tại sao mà chính phủ Trung Quốc lại cấm đoán môn tu luyện này. Nó tốt cho cả thân lẫn tâm. Nó tốt cho tâm hồn con người. Rõ ràng chúng ta có thể làm điều đó ở Vancouver.”

Ông tiếp tục nói rằng, ngoài các đại dương và những ngọn núi, một xã hội cởi mở với tất cả các chủng loại văn hóa và lối sống đã làm cho Vancouver trở thành một trong những thành phố dễ sống nhất trên thế giới. Ông đã hoan nghênh “lối sống truyền thống” của các học viên như là một sự bổ sung tích cực cho thành phố.

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp tập thể gần khu trưng bày nghệ thuật Vancouver Art Gallery ở trung tâm thành phố

Các hoc viên Pháp Luân Công mô tả lại các hình thức tra tấn để nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc đàn áp tại Trung Quốc

Các học viên giương cao các biểu ngữ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc đàn áp

Du khách và cư dân địa phương tìm hiểu thông tin về cuộc đàn áp

Ông Lưu từ Bắc Kinh đến thăm Canada đã nói chuyện một lúc lâu với các học viên. Ông nói: “Cuối cùng thì tôi cũng đã gặp được các học viên Pháp Luân Công, tôi đã tìm hiểu rất nhiều [về Pháp Luân Công] bằng cách vượt tường lửa phong tỏa mạng lưới Internet ở Trung Quốc!”

Ông đã hỏi về việc học các bài công pháp và đã đăng ký thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới với nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/19/市民-法轮功让温哥华更美丽-297926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/20/3344.html

Đăng ngày 28-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share