Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thái Lan

[MINH HUỆ 12-09-2014] Ngày 08 tháng 09 năm 2014 triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn đã khai mạc tại Trường Đại học Công nghệ Rajamangala ở Thái Lan. “Chân – Thiện – Nhẫn” (Zhen – Shan – Ren) là các nguyên lý cơ bản của Pháp Luân Công.

Đây là lần thứ sáu các học viên Pháp Luân Công tổ chức triển lãm các tác phẩm nghệ thuật ở trường Đại học này. Các tác phẩm nghệ thuật thể hiện rõ nét những lợi ích của môn tu luyện Pháp Luân Công và phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các sinh viên của trường đại học lắng nghe các học viên giải thích thông điệp của từng tác phẩm

Các sinh viên đại học đến thăm triển lãm

Giáo sư Sukij (bên phải) lắng nghe một học viên giới thiệu về nghệ thuật triển lãm

Cuộc triển lãm kéo dài năm ngày với gần 40 tác phẩm nghệ thuật. Giáo sư Sukij, hiệu phó của trường đã tham dự lễ khai mạc và quan sát các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ông đã gửi lời chúc mừng của mình tới các học viên đồng thời chúc triển lãm thành công tốt đẹp.

Một phóng viên của tờ Bangkok Post đã phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công, [các học viên] đã nói về pháp môn và việc pháp môn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp như thế nào.

Hàng ngày, có nhiều giảng viên và các sinh viên đến tham quan triển lãm. Các học viên Pháp Luân Công đã giải thích xuất phát điểm của các tác phẩm nghệ thuật và phát tặng các du khách những bông hoa sen giấy cùng những tấm thẻ đánh dấu trang sách.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/12/泰国科技大学举办真善忍国际美展-297650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/17/3295.html

Đăng ngày 28-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share