Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 16-09-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc vận động xin chữ ký thỉnh nguyện tại Quảng trường Thành phố ở khu trung tâm Melbourne vào ngày 23 tháng 08 năm 2014.

Họ thiết lập một gian hàng trưng bày các hình ảnh cùng thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo đối với môn tu luyện ở Trung Quốc. Họ thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt vấn nạn cưỡng bức mổ cướp tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhiều khách du lịch và người dân địa phương, những người đến để tận hưởng dịp cuối tuần nắng đẹp, đã đi ngang qua gian hàng của các học viên và lấy tài liệu thông tin. Một số dừng lại nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm và sẵn lòng ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ.

Ký tên thỉnh nguyện góp phần giúp chấm dứt cuộc đàn áp

“Tất cả điều này phải được chấm dứt ngay lập tức!”

Tiểu Hoàng (Chuff Wong), một du học sinh từ Hồng Kông đang học tại Đại học Melbourne, nói chuyện với một học viên một lúc lâu và đặt nhiều câu hỏi. Lời giải thích của học viên đã xóa tan những hoài nghi của Tiểu Hoàng về tính xác thực của những cáo buộc đối với nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống.

Sau cùng Tiểu Hoàng nói với tâm tư trĩu nặng: “Tất cả điều này phải được chấm dứt ngay lập tức!”

Tiểu Hoàng (bên trái), một du học sinh đến từ Hồng Kông, trò chuyện cùng một học viên

Khách du lịch Trung Quốc sẵn sàng thoái khỏi ĐCSTQ

Ông Chu, một người đàn ông trẻ người Trung Quốc đến Úc du lịch, đã chăm chú đọc thông tin trên các bảng trưng bày trong một lúc lâu. Khi một học viên lại gần anh ấy và giải thích ngắn gọn về phong trào thoái ĐCSTQ, anh ấy ngay lập tức đề nghị người học viên này giúp mình dùng tên thật để thoái khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong, hai trong số các tổ chức liên đới với ĐCSTQ.

Một cặp vợ chồng cao tuổi từ Bắc Kinh đến thăm người thân ở Melbourne đã gật đầu đáp lại một học viên khi họ đi ngang qua gian hàng. Khi người học viên hỏi họ đã nghe nói đến phong trào thoái ĐCSTQ hay chưa, họ đã mỉm cười và trả lời: “Có chứ, hàng xóm của chúng tôi cũng đã tuyên bố thoái đảng. Ngày nay chẳng còn ai tin vào đảng nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/26/墨尔本香港留学生-必须制止暴行-296502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/27/2716.html

Đăng ngày 26-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share