Bài viết của một học viên ở New York

[MINH HUỆ 06-08-2014] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Hội chợ Orange County lần thứ 174 tại Middletown, New York diễn ra từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 07 năm 2014. Đây là lần đầu tiên các học viên tham gia cùng với cư dân địa phương chào mừng một trong những hội chợ lâu đời nhất ở bang New York.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) mang tới cho người dân cơ hội để biết về cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động, đặc biệt là tội ác tàn bạo mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Ban tổ chức hội chợ đã thừa nhận các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và nhận xét “Chân-Thiện-Nhẫn, cùng với thiền định trong yên bình và tĩnh tại, là điều mà mỗi người chúng ta đều cần!”

Ban tổ chức đã dành cho các học viên một gian hàng đôi mà không thu phí, để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với các học viên trong việc truyền rộng Pháp Luân Công đến công chúng, một môn tập mang lại lợi ích cả về tâm lẫn thân.

Màn biểu diễn các bài công pháp thu hút nhiều sự chú ý

Trong buổi chiều oi bức, các học viên liên tục biểu diễn năm bài công pháp, tiếng nhạc luyện công vang lên cùng với những chuyển động mềm mại đã thu hút sự chú ý của nhiều khách qua đường.

Nhiều người đã kinh ngạc trước các bài tập nhẹ nhàng và một số đã làm theo những động tác này, những đứa trẻ thì ngồi yên lặng cạnh các học viên để học cách ngồi đả tọa.

Nhiều người đã lấy các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và vị trí các điểm luyện công tập thể. Hàng chục người để lại thông tin liên lạc của họ và mong muốn được tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày.

Một cặp vợ chồng trung niên trò chuyện cùng một học viên về lối sống khỏe mạnh, người học viên này đã kể với họ về lợi ích cả về thể chất và tinh thần mà môn tập này mang lại.

Người chồng đọc một tin tức trên bảng tin “Các học viên đã trải qua sự biến đổi to lớn thông qua việc đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, lấy khoan dung thay cho nóng giận, bình tĩnh thế chỗ lo lắng và đạm bạc thay thế cho tham lam. Những gì còn lại là nội tâm thanh thản và tĩnh tại ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất…”

Ông như được khai sáng và nói một cách hào hứng: “Tôi đã hiểu nguyên nhân khiến sức khỏe của tôi sa sút; đó là do nóng giận và ích kỷ. Một người sẽ có được sức khỏe tốt nếu có thể tuân theo Chân, Thiện và Nhẫn.”

Kinh hoàng trước sự giết hại tàn bạo

Ở bảng thông tin còn đăng một bức ảnh một học viên đang ngồi đả tọa trong tĩnh tại, cạnh đó là dòng chữ: “Vì tập thiền, cô đã bị tra tấn và giết hại ở Trung Quốc”. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Các học viên đã miêu tả kỹ hơn cách thức ĐCSTQ tra tấn các học viên nhằm “chuyển hóa” họ, và ép buộc họ phản bội lại đức tin của mình.

Phần đông cảm thấy bất ngờ với việc ĐCSTQ phát động một cuộc đàn áp kéo dài và vô nhân tính đến vậy đối với hàng triệu người tu luyện ôn hòa.

Sau khi lắng nghe một học viên giải thích chân tướng về cuộc bức hại, một người đàn ông trung niên người Trung Quốc đã ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Sau khi rời đi được một lúc, ông đã quay lại cùng với gia đình và bạn bè. Ông nói: “Làm ơn hãy kể cho họ chuyện gì đang diễn ra ở Trung Quốc.”

Gần 10 người trong số họ đã hiểu về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Các học viên kể với họ rằng cuộc bức hại đã kéo dài 15 năm và đã làm ly tán biết bao gia đình vốn đang hạnh phúc, và hàng chục nghìn người đã mất đi mạng sống, bị giết hại cho nhu cầu nội tạng của ngành công nghiệp ghép tạng ở Trung Quốc, và tội ác này vẫn đang diễn ra.

Họ nhận thấy họ cần có trách nhiệm giúp đỡ chấm dứt tội ác chống lại nhân loại này. Để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công, tất cả đã ký vào đơn thỉnh nguyện. Sau đó, người đàn ông này để lại thông tin liên lạc của mình và nhờ các học viên báo tin cho ông khi khóa học chín ngày bắt đầu.

Ủng hộ chính nghĩa

Trong thời gian 10 ngày diễn ra sự kiện, từ 4 giờ chiều đến 11 giờ tối mỗi ngày, các học viên liên tục phân phát các tài liệu thông tin, biểu diễn các bài công pháp, nói chuyện với du khách và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Họ vui mừng khi thấy nhiều người hơn đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ môn tập. Một số người tỏ ý muốn giúp đỡ phân phát tài liệu về Pháp Luân Công tại nơi họ làm việc hay trường học, một số lại kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt ký tên vào đơn thỉnh nguyện và hỏi xin mẫu đơn để mang tới chỗ làm thu thập chữ ký từ các đồng nghiệp của họ, và có nhiều người đã trở lại nhiều lần cùng với gia đình và bạn bè để họ ký tên vào lá đơn.

Nhiều người biết ơn các học viên vì đã giúp họ biết tới một thông điệp quan trọng như vậy, và rất hạnh phúc vì họ đã không bỏ lỡ cơ hội đóng góp vào việc ủng hộ một điều chân chính.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2014/8/5/法轮大法在纽约橙县博览会广受欢迎-295602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/6/2404.html

Đăng ngày 25-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share