Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Áo

[MINH HUỆ 04-09-2014] Ngày 29 tháng 08 năm 2014, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện Ngày hội Thông tin ở Klagenfurt, thủ phủ của tiểu bang Kärnten để giúp người dân biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nạn mổ cướp tạng có hệ thống từ các học viên còn sống ở Trung Quốc.

Hoạt động này được tổ chức ở Alten Platz, một khu chợ dành cho người đi bộ ở trung tâm thành phố và cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Một học viên đã nói về cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người qua đường đã rất sốc và bất bình khi biết đến nạn mổ cướp tạng cưỡng bức của ĐCSTQ.

Người dân Áo ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Gian hàng thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Alten Platz, Klagenfurt

Một người đàn ông lớn tuổi đã ký tên thỉnh nguyện và nói: “Thật không thể nào tin nổi, thực sự rất sốc. Chỉ có ma quỷ mới có thể gây ra những tội ác như vậy.”

Khoảng hơn một giờ sau đó, người đàn ông này đã quay trở lại gian hàng thông tin và hỏi rằng liệu ông có thể ký tên giúp vợ ông được không. “Tôi chắc chắn rằng vợ tôi sẽ muốn ký tên ủng hộ sự thỉnh nguyện ôn hòa của các bạn.”

Một người đàn ông đã đến gian hàng thông tin cùng với con trai của mình và cả hai đều ký tên thỉnh nguyện.

Một chủ quán cà phê đã học năm bài công pháp, và có hai người qua đường mua các cuốn sách của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/4/奥地利民众谴责中共罪行(图)-296892.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/7/2879.html

Đăng ngày 23-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share