Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở châu Âu

[MINH HUỆ 30-08-2014] Cảnh sát Cộng hòa Séc đã bắt giữ một nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc và hai thành viên của “nhóm tiếp đón” vào ngày 28 tháng 08 năm 2014 ở Prague, trong một chuyến thăm của phái đoàn Trung Quốc.

Khi đoàn xe hộ tống của phái đoàn Trung Quốc tiến đến lâu đài Prague, nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc này và các thành viên của nhóm tiếp đón do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sắp xếp, đã xô đẩy thô bạo các học viên Pháp Luân Công đang kháng nghị, và tìm cách giật biểu ngữ của họ. Cảnh sát đã cảnh cáo họ dừng lại, nhưng họ vẫn tiếp tục quấy nhiễu các học viên.

Cảnh sát tại hiện trường đã khống chế viên chức Đại sứ quán Trung Quốc này, còng tay và đưa ông ấy đi. Cảnh sát còn bắt giữ hai thành viên của nhóm tiếp đón.

Viên chức người Trung Quốc ngồi trên mặt đất, bị cảnh sát Cộng hòa Séc còng tay. Tấm thẻ nhân viên, bị lật ngược trong hình, cho thấy ông ta làm việc tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Prague

Phái đoàn Trung Quốc gồm 750 thành viên đang đến thăm Prague nhân dịp Diễn đàn Đầu tư Trung Quốc và Hội nghị lãnh đạo các quốc gia Trung và Đông Âu tại lâu đài Prague vào ngày 28 và 29 tháng 08 năm 2014.

Trương Cao Lệ, thành viên Ban thường vụ Bộ chính trị ĐCSTQ, dẫn đầu phái đoàn này. Trong thời gian giữ vị trí phó bí thư Đảng ủy Quảng Đông năm 1998 và 2001, cũng như cùng vị trí ở tỉnh Sơn Đông năm 2001 và 2007, ông Trương đã tổ chức một vài chiến dịch để thực hiện chính sách đàn áp Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp tại Trung Quốc bắt đầu từ tháng 07 năm 1999.

Trong hai ngày Trương Cao Lệ có mặt ở Cộng hòa Séc, các học viên địa phương đã công bố cho mọi người những tội ác của ông và bốn đại biểu khác trong cuộc đàn áp.

Một biểu ngữ đã bị xé rách khi những kẻ  côn đồ  tìm cách giật khỏi tay của các học viên

Truyền thông Cộng hòa Séc đã đưa tin về sự tham gia của Trương Cao Lệ trong cuộc đàn áp.

Viên chức Đại sứ quán Trung Quốc tấn công các học viên Pháp Luân Công

Nhóm tiếp đón do Đại sứ quán Trung Quốc sắp xếp để chào đón phái đoàn Trung Quốc đã chiếm giữ lối đi dành cho người đi bộ cạnh cổng sau của lâu đài Prague vào buổi trưa ngày 28 tháng 08. Một vài người trong nhóm tiếp đón đã bao vây các học viên Pháp Luân Công đang cầm biểu ngữ.

Cảnh sát Cộng hòa Séc đã yêu cầu nhóm này tránh lối đi của người đi bộ và đứng ở bên kia đường, đối diện các học viên. Một viên chức với thẻ nhân viên của Đại sứ quán Trung Quốc đã quấy nhiễu và phàn nàn với cảnh sát. Cảnh sát đã nhượng bộ và yêu cầu các học viên tránh xa nhóm tiếp đón.

Khi các học viên rời khỏi nhóm tiếp đón, viên chức kia của Đại sứ quán Trung Quốc và những tên côn đồ của nhóm tiếp đón đã đi theo, bất chấp cảnh báo của cảnh sát.

Các học viên Pháp Luân Công cầm biểu ngữ trước lâu đài Prague

Khi đoàn xe của phái đoàn Trung Quốc đến, viên chức Trung Quốc kia và các thành viên của nhóm tiếp đón đã hành hung các học viên và tìm cách giật biểu ngữ của họ. Cảnh sát đã bắt giữ ông ta và hai người khác.

Cảnh sát Cộng hòa Séc bắt giữ viên chức Trung Quốc cùng hai thành viên của nhóm tiếp đón mà đã tấn công các học viên Pháp Luân Công đang kháng nghị

Cảnh sát khống chế và còng tay viên chức Đại sứ quán Trung Quốc

Truyền thông Cộng hòa Séc đưa tin về cuộc đàn áp

Năm thành viên của phái đoàn Trung Quốc đã tích cực tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và bị tình nghi phạm tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng, gồm có: Trương Cao Lệ, thành viên Ban thường vụ Bộ chính trị ĐCSTQ; Lý Hiến Sinh, phó bí thư đảng ủy tỉnh Hải Nam; Đông Chí Vũ, phó chủ nhiệm Ban thường vụ Hội đồng nhân dân tỉnh Liêu Ninh; Chu Hạo Văn, bí thư tỉnh Hà Bắc; và Trương Thần Lương, bí thư đảng ủy huyện Vũ An, tỉnh Hà Bắc.

Phóng viên đài truyền hình Cộng hòa Séc phỏng vấn một học viên Pháp Luân Công

Bản tin của đài truyền hình Cộng hòa Séc về tội ác của Trương Cao Lệ và sự việc đã diễn ra trong cuộc kháng nghị tại lâu đài Prague

Đài truyền hình Cộng hòa Séc đã đưa tin: “Người ta nói rằng Trương Cao Lệ tham gia vào các các vụ bắt giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công.”

Young Front Today – một tờ nhật báo nổi tiếng ở Cộng hòa Séc, đã đăng bài viết tựa đề: “Tổ chức phi chính phủ: Khách mời chính của diễn đàn đứng sau những vụ tra tấn.”

Tờ Young Front Today đưa tin Trương Cao Lệ tham gia vào các vụ tra tấn các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Người dân thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công

Bàn thông tin với các tài liệu về Pháp Luân Công

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp

Người dân Trung Quốc dừng lại để tìm hiểu sự thật về cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Các học viên Pháp Luân Công đã phân phát tờ rơi và các quyển sách nhỏ bên ngoài lâu đài Prague, và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Họ cũng đọc “Thông báo điều tra sự dính líu đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Trương Cao Lệ, thành viên Ban thường vụ Bộ chính trị ĐCSTQ” do Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) công bố.

Nhiều du khách và người dân địa phương đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Cộng hòa Séc thúc giục ĐCSTQ chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công do nhà nước hậu thuẫn.

Một đại biểu Cộng hòa Séc tham dự diễn đàn đã nói với một học viên Pháp Luân Công rằng họ đều nhận được “thông báo” về Trương Cao Lệ, và nói rằng vào ngày thứ hai của diễn đàn, không khí quanh các đại biểu của phái đoàn Trung Quốc rất khác.

Một doanh nhân Cộng hòa Séc nói với một học viên rằng khi ông biết tội ác của Trương Cao Lệ đối với Pháp Luân Công, ông đã rút khỏi diễn đàn ngay lập tức.

Sau khi đọc tờ rơi về cuộc đàn áp, một cô gái bên ngoài lâu đài Prague đã hỏi một học viên lớn tuổi rằng bà có mệt không. Cô nói: “Bác hãy nghỉ một chút. Cháu sẽ giúp bác phát tờ rơi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/30/捷克中使馆官员施暴被抓-296689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/31/2777.html

Đăng ngày 19-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share