Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Hà Lan

[MINH HUỆ 03-09-2014] Vào hai ngày 29 và 30 tháng 08 năm 2014, tại Chợ Phô mai ở Alkmaar, một địa điểm nổi tiếng ở Hà Lan, các học viên Pháp Luân Công đã trưng bày các áp phích và phát tài liệu giới thiệu về môn tu luyện. Họ cũng thu thập chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 15 năm ở Trung Quốc.

Xuất đi hơn 400.000 tấn phô mai mỗi năm, Hà Lan là nước xuất khẩu phô mai lớn nhất thế giới. Alkmaar, một thành phố nằm ở phía bắc [Hà Lan] nổi tiếng với việc buôn bán phô mai, thu hút hơn 300.000 du khách mỗi năm.

Du khách đến chợ Phô mai ở Alkmaar đang tìm hiểu về Pháp Luân Công

Thông qua các tấm áp phích và tài liệu, người dân địa phương và khách du lịch đã biết rằng Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc trong suốt 15 năm qua. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện [kêu gọi] chấm dứt cuộc bức hại, trong đó có nạn mổ cướp tạng từ các học viên còn sống.

Người dân địa phương và du khách ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/3/荷兰奶酪节上民众听闻法轮功真相(图)-296860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/5/2860.html

Đăng ngày 13-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share