Bài viết của Lâm Đồng, phóng viên báo Minh Huệ ở Copenhagen, Đan Mạch

[MINH HUỆ 30-08-2014] Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch, đã chào đón sự trở lại của các học viên Pháp Luân Công tại Lễ hội Đa Văn hóa thường niên vào ngày 23 tháng 08 năm 2014. Lễ hội này do chính quyền thành phố Copenhagen tổ chức, ước tính mỗi ngày lễ hội thu hút từ khoảng 20.000 đến 30.000 khách tham quan, bao gồm cả người dân địa phương và khách du lịch. Đây là năm thứ ba các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ hội thể hiện sự đa văn hóa của thành phố này.

Những người đến tham dự lễ hội đã thấy các học viên đang biểu diễn các bài công pháp ôn hòa. Có nhiều người vốn đã biết đến môn tu luyện cổ xưa có nguồn gốc từ Trung Quốc này đến nay lại có thêm hiểu biết sâu sắc hơn về lợi ích của Pháp Luân Công, trong đó bao gồm các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công, và họ đã tỏ ý muốn được học nó. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.

Du khách đã hiểu lý do và cách thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công hơn 15 năm qua ở Trung Quốc. Họ cũng biết về nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được nhà nước hậu thuẫn.

Nhiều người đã sốc và phẫn nộ bởi sự tàn bạo của ĐCSTQ, và đã ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện để lên án tội ác phản nhân loại này và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Có nhiều thời điểm trong ngày, người đợi ký tên thỉnh nguyện xếp thành hàng dài.

Giới thiệu về vẻ đẹp của Pháp Luân Công

Biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu chính trong Lễ hội đa văn hóa của Copenhagen

Biểu diễn các bài công pháp bên cạnh gian hàng của Pháp Luân Công

Người dân tập theo các học viên khi họ biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu

Du khách học các bài công pháp

Lên án tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ

Người tham dự lễ hội lắng nghe các học viên giảng chân tướng về cuộc bức hại

Nhiều du khách đã ký tên thỉnh nguyện thể hiện sự ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Người Trung Quốc ở hải ngoại sẵn sàng thoái Đảng

Người Trung Quốc sống ở Copenhagen nhiều năm đã từng thờ ơ với Pháp Luân Công, và một số còn né tránh hay không nhận tài liệu thông tin của các học viên. Nhưng mọi thứ đã thay đổi theo thời gian, và giờ đây, nhiều người Trung Quốc đã thấy cần phải dừng lại trước gian hàng của các học viên và hỏi xin tài liệu thông tin.

Trong khi nhiều người Trung Quốc đang chăm chú lắng nghe các học viên nói về phong trào thoái ĐCSTQ, thì nhiều người khác đã gật đầu và đồng ý thoái Đảng. Trong suốt lễ hội, gần 40 người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/30/在哥本哈根多元文化节上传播真相-296681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/1/2790.html

Đăng ngày 13-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share