Bài viết của Thư Huệ, phóng viên báo Minh Huệ ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 03-09-2014] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đan Mạch đã tham dự Liên hoan Aarhus kéo dài 10 ngày, Liên hoan khai mạc vào ngày 29 tháng 08 năm 2014. Chủ đề của liên hoan năm nay là “Tương đồng mà bất đồng”, nhằm kỷ niệm 50 năm lễ hội văn hóa. Khi đi ngang qua gian hàng của các học viên, nhiều người tham dự lễ hội đã rất vui khi biết [bài tập] thiền định ôn hòa của các học viên.

Đây là năm thứ 14 các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham dự lễ hội thường niên này ở Aarhus, thành phố lớn thứ hai của Đan Mạch. Với các biểu ngữ và áp phích mang dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, các học viên đã truyền đi những thông điệp của môn tu luyện này và chia sẻ về mối liên hệ của nó với văn hóa Trung Hoa cổ xưa. Họ giải thích rằng, thông qua luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, các học viên có thể đề cao cả tâm lẫn thân.

Học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với một du khách tham dự lễ hội

Các học viên trẻ biểu diễn múa Hoa sen tại lễ hội Aarhus 2003

Một cặp vợ chồng, Bodil và Michael đã dừng lại tại gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ tại nơi này,” Michael hỏi: “Đó là gì vậy?” Sau khi hiểu được lợi ích mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại, họ đã rất hào hứng.

Sau khi được biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, cuộc bức hại đã kéo dài 15 năm, và nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bodil đã không cầm được nước mắt. Họ đã cảm ơn các học viên về cuộc trò chuyện. Trước khi rời đi, Bodil nói: “Các bạn đang làm những điều thật đúng đắn. Phải nói là các bạn đang làm mọi điều từ trái tim mình.”

Cặp vợ chồng này nói rằng họ sẽ truy cập vào trang web của Pháp Luân Đại Pháp (Falundafa.org) để tìm hiểu thêm thông tin và hy vọng rằng sau này sẽ học được các bài công pháp.

Khá nhiều người dân địa phương mong muốn học Pháp Luân Đại Pháp và đã hỏi thông tin về các điểm luyện công tập thể. Một trong số họ đã học Thái cực quyền nhiều năm qua và cũng tò mò muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Một học sinh trung học đã tập theo động tác các bài công pháp của các học viên. Sau đó cô ấy đã lấy một số tài liệu và nói rằng cô ấy sẽ chia sẻ thông tin này với cha mẹ mình.

Một người đàn ông Đan Mạch làm nghề thiết kế và xuất bản sách đã nói với một học viên rằng ông ấy đang rất lo lắng về xã hội đương đại. “Nhiều người không có tín ngưỡng hoặc vô thần. Đó là lý do tại sao họ lại bị trầm cảm và gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống,” ông nói.

Ông ấy đã rất hào hứng nói trước những lợi ích về cả tâm lẫn thân mà Pháp Luân Công mang lại, và ông nói rằng ông sẽ suy xét về việc học pháp môn này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/3/将法轮大法的美好带给丹麦文化节(图)-296853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/5/2858.html

Đăng ngày 13-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share