Bài viết của Brianna Pendleton, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-08-2014] Hai công dân Canada đang nỗ lực kêu gọi thả tự do cho con gái của họ, người đã bị xét xử phi pháp ở Trung Quốc vào ngày 21 tháng 08 bởi cô đã cố gắng giải cứu một học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ. Trong thời gian bị tạm giam, việc bị kết án bất hợp pháp là điều thực tế đang xảy ra, thậm chí ngay cả khi phiên tòa bị hoãn và không có một phán quyết nào được đưa ra.

Theo những gì mà cha cô và luật sư bào chữa cho cô nhìn thấy tại phiên tòa thì sức khỏe của cô đang rất yếu. Một chiến dịch thỉnh nguyện trực tuyến đã được phát động để kêu gọi Trại tạm giam số 2 Thạch Gia Trang thả tự do cho cô.

Cô Trần Anh Hoa

Cô Trần Anh Hoa, 40 tuổi, cùng với một học viên (cô Biện Hiểu Huy) đã kêu gọi thả tự do cho cha của học viên đó ở phía ngoài Nhà tù Thạch Gia Trang, nơi ông ấy bị bắt giam. Cả hai người phụ nữ này đều bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 03.

Theo luật sư bào chữa, cô Trần đã không thể tự đi lại và cô đi vào phòng xử án từ một lối đi bí mật với sự hỗ trợ của hai cảnh sát của tòa án.

Ông Trần Chí Minh đã quay trở về Trung Quốc vì con gái mình, ông phải xoay sở để được tham dự phiên toà ngày 21 tháng 08. Cô Trần đã nôn mửa trong phiên tòa và gặp nhiều khó khăn khi nói. Một chuyên viên y tế đã phải tiến hành đo huyết áp của cô vào giữa phiên tòa. Tuy nhiên, phiên tòa vẫn tiếp tục.

Trong 5 tháng qua, cô Trần đã ba lần tuyệt thực để phản đối bức hại.

“Những nhân viên [trong nhà tù] đã bức thực con gái tôi và [treo nó] lên một chiếc giá để tra tấn. Nó cũng bị ép lấy máu và xét nghiệm DNA. Nó đã bị bức hại rất nhiều lần vì niềm tin đối với Pháp Luân Công,” theo lời bà Hoàng Kim Linh, mẹ của cô Trần.

Cô Biện Hiểu Huy đã cầm một tấm biểu ngữ đứng đối diện với Nhà tù Thạch Gia Trang. Biểu ngữ viết: “Tôi muốn gặp bố tôi.” Cô Trần và cô Biện đều bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 03

Bố mẹ cô Trần, cả hai đều là công dân Canada, đang cố gắng để giải cứu con gái của họ với sự giúp đỡ của các nhà lập pháp Canada và bằng việc nâng cao nhận thức về trường hợp này với công chúng Canada. Một số kênh truyền thông lớn đã đưa tin về sự việc này.

Bà Hoàng đã tổ chức nhiều cuộc họp báo về vấn đề này ở Calgary, lần gần đây nhất là vào ngày 19 tháng 08, nhằm lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về phiên xét xử phi pháp vào ngày 21 tháng 08.

Sau cuộc họp báo, hai nghị sỹ quốc hội là James Lunney và Joan Crockatt đã liên lạc với các quan chức của Lãnh sự quán Trung Quốc để thúc giục họ thả tự do cho cô Trần.

Phiên xét xử phi pháp cô Trần

Bố cô Trần đã trở về Trung Quốc để tham dự phiên toà. Người thân trong gia đình ông ngay lập tức có mặt. Khi ông đến phòng xử án cùng hai nhân viên của Lãnh sự quán, những người đại diện cho cha và mẹ của cô Trần, họ đã bị từ chối, không được chấp thuận hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước khi xét xử.

Ông Trần cuối cùng đã được phép vào phòng xử án sau khi kịch liệt phản kháng. Hai nhân viên của Lãnh sự quán Canada không được vào trong. Hơn 10 thành viên khác của gia đình đến để chứng kiến quá trình tố tụng cũng phải đứng ngoài.

Hai chiếc xe của cảnh sát an ninh nội địa đi tuần tra gần tòa nhà. Hơn 10 cảnh sát giám sát và ghi hình lại tất cả động tĩnh xung quanh khu vực tòa nhà.

Phiên tòa bị gián đoạn khi cô Trần bị nôn và gặp khó khăn khi nói. Một chuyên viên y tế đã đo huyết áp của cô, nhưng quan tòa vẫn tiếp tục xử án.

Ba luật sư bào chữa đã phản đối sự tắc trách của tòa án về quyền của bị cáo và đã rời khỏi phòng xử án. Họ đã lên kế hoạch để tố cáo tòa án lên Viện Kiểm sát Thạch Gia Trang. Phiên tòa đã được hoãn lại trong một thời gian ngắn sau khi các luật sư rời đi.

Sau khi các luật sư rời đi, ông Trần đã có cơ hội để nói với người khác, những người đến để chứng kiến phiên xét xử. Ông Trần đã hỏi rằng liệu họ có biết gì về bị cáo không? Nhiều người nói rằng họ không biết gì về bị cáo hay vụ việc này. Một số ít thậm chí còn nói với ông Trần rằng họ đã được trả tiền để đến “xem kịch”.

Ông Trần đã rời khỏi tòa án và gặp hai nhân viên Lãnh sự quán Canada vẫn đang đợi ở đó. Ông ấy đã nói tóm tắt cho họ biết về phiên tòa. Cảnh sát mặc thường phục đã đến và lắng nghe cuộc trò chuyện, cảnh sát đã chụp ảnh và ghi hình họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/31/女儿遭中共迫害命危-加拿大公民呼救(图)-296704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/2/2806.html

Đăng ngày 13-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share