Bài viết của một học viên ở Indonesia

[MINH HUỆ 02-09-2014] “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phủ nhận việc thu hoạch tạng từ các tử tù trong nhiều năm qua. Nhưng sau đó chế độ này lại hứa hẹn sẽ chấm dứt thu hoạch tạng từ các tử tù trong vòng năm năm. Chúng tôi nghĩ rằng tội ác như vậy phải được chấm dứt ngay lập tức,” người phát ngôn của Pháp Luân Công đã trả lời một phóng viên ngay trước khách sạn Grand ở trung tâm thành phố Jakarta, Indonesia. Ngày 30 tháng 08 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện ở đó để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn mổ cướp tạng sống.

Các học viên phát tờ rơi trước khách sạn Grand

Các học viên phơi bày [tội ác] mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ ở trung tâm thành phố Jakarta

Các học viên đã trưng nhiều biểu ngữ khác nhau nhằm phơi bày tội ác mổ cướp tạng của ĐCSTQ. Tội ác có hệ thống này do quân đội của ĐCSTQ, các nhà tù, và các bệnh viện liên đới gây ra nhằm đẩy mạnh hoạt động mổ cướp các cơ quan tạng quan trọng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống hòng kiếm lợi nhuận khổng lồ.

Các học viên địa phương nói rằng, mục đích [tổ chức các sự kiện] của họ là nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và để nói với công chúng rằng họ không nên đến Trung Quốc cấy ghép tạng, bởi vì những tạng đó chủ yếu là được lấy từ những tù nhân lương tâm không tự nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/2/在雅加达市中心曝光中共活摘罪恶(图)-296797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/3/2834.html

Đăng ngày 11-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share