Bài viết của học viên ở Anh

[MINH HUỆ 26-08-2014] Du khách tại Liên hoan Edinburgh Fringe đã có cơ hội tham gia sự kiện và ủng hộ cho một đại nghĩa quan trọng: chấm dứt nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Liên hoan đã khai mạc vào ngày 01 tháng 08 năm 2014 ở Edinburgh, thủ đô của Scotland. Trong hai ngày cuối tuần, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và đề nghị du khách ký tên cho chiến dịch thỉnh nguyện năm 2014 của DAFOH (Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng) nhằm kêu gọi điều tra triệt để và chấm dứt nạn mổ cướp tạng ở Trung Quốc.

Liên hoan nghệ thuật quy mô lớn này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1947. Sự kiện này thu hút hàng trăm nhà nghệ thuật và nghệ sỹ đường phố cùng hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công ở Royal Mile

Các bài tập ôn hòa thu hút sự chú ý

Du khách đến từ khắp nơi trên nước Anh cũng như du khách trên toàn thế giới đến thăm Lâu đài Edinburgh thường đi dạo qua Royal Mile. Các học viên đến từ Scotland và nước Anh đã dựng một gian hàng ở đó và trưng bày những bức ảnh cùng những thông tin về Pháp Luân Công. Họ biểu diễn các bài công pháp và phát tài liệu thông tin vào các ngày cuối tuần cũng như trong suốt thời gian diễn ra liên hoan này.

Nhiều người đã bị lôi cuốn bởi màn biểu diễn các bài công pháp ôn hòa này. Họ dừng lại xem và lấy các tài liệu thông tin. Nhiều du khách Trung Quốc đã chụp hình lại khung cảnh yên bình này, khung cảnh mà họ không thể thấy được khi quay trở lại Trung Quốc.

Một người phụ nữ trẻ tuổi đến từ Trung Quốc đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công. Cô đã rất tò mò và đã hỏi rất nhiều câu hỏi để tìm hiểu điều mà chính quyền Trung Quốc đã tuyên truyền rộng khắp toàn lãnh thổ Trung Quốc.

Trong số những người dừng lại để xem biểu diễn các bài công pháp, có một phụ nữ Trung Quốc đã khóc. Cô ấy nói với một học viên rằng cô ấy đã rất vui mừng khi thấy các học viên ở bên ngoài Trung Quốc, cô nghẹn ngào nói: “Đã 15 năm rồi, và cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.” Cô nói với các học viên rằng cô đã tu luyện Pháp Luân Công được 15 năm, cô đi ra nước ngoài và thấy các học viên đang giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, cô rất vui mừng và khích lệ các học viên.

Chiến dịch ký tên thỉnh nguyện ở một khu vực đông đúc ở Edinburgh

Sau khi biểu diễn các bài công pháp ở Royal Mile, các học viên đã đi đến một khu vực đông đúc khác ở Edinburgh để thu thập chữ ký cho đợt thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Trung Quốc.

Nhiều người đã rất sốc khi biết về tội ác của ĐCSTQ và đã ký tên thỉnh nguyện. Họ đọc thông tin trưng bày trên các tấm bảng và nghị quyết đã được Nghị Viện Châu Âu thông qua nhằm lên án và yêu cầu chấm dứt nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và những tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc.

Một trong số những người đã ký tên thỉnh nguyện nói rằng họ sẽ truyền rộng thông tin về đợt thỉnh nguyện này và đăng tải đường link đến trang web thỉnh nguyện của DAFOH (Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng) trên các mạng truyền thông xã hội của họ để nhiều người hơn nữa có thể biết và ký tên thể hiện sự ủng hộ [cho chiến dịch này].

Nhiều người đã cảm ơn các học viên và khích lệ họ tiếp tục kiên trì công việc tốt đẹp này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/26/在苏格兰爱丁堡艺穗节期间向世人讲真相-296501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/29/2746.html

Đăng ngày 09-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share