Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Ukraine

[MINH HUỆ 27-08-2014] Học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện tại nhiều thành phố ở Ukraine để chào mừng Ngày Quốc khánh của đất nước, ngày 24 tháng 08, thông qua biểu diễn các bài công pháp, chia sẻ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Tuy vẫn còn đang phải xoay sở với những biến động của cuộc nội chiến, một số người dân vẫn nhận xét rằng thế giới này cần “Chân – Thiện – Nhẫn”. Một số người dân ở Sloviansk đã mời các học viên đến khu dân cư của họ và nói: “Các hoạt động của Pháp Luân Công rất hữu ích trong việc mang đến sự thoải mái và hàn gắn vết thương tinh thần.”

Đã từng phải chịu sự cai trị của chế độ cộng sản, người dân Ukraina cũng đã hiểu rõ được bản chất của cộng sản. Nhiều người đã ký tên ủng hộ nỗ lực của học viên Pháp Luân Công trong việc chấm dứt cuộc bức hại.

Người dân Kharkov ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công

Các học viên gốc Việt biểu diễn

Người dân ký tên thỉnh nguyện tại một hội chợ ở Kharkov

Các học viên biểu diễn các bài công pháp ở Odessa

Người dân ở Odessa ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt nạn mổ cướp tạng

Ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp tạng

Các học viên Pháp Luân Công nhỏ tuổi biểu diễn các bài công pháp

Người dân Lutsk ký tên thỉnh nguyện chấm dứt nạn mổ cướp tạng

Ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp tạng.

Học viên tổ chức các sự kiện tại Sloviansk

Biểu diễn tập thể các bài công pháp tại Sloviansk

Người dân Slovianks lắng nghe học viên giải thích về cuộc bức hại

Tại hội chợ thường niên ở Kharkov này, nhà tổ chức đã dành cho các học viên Pháp Luân Công một vị trí rất thuận lợi. Phần lớn du khách đều được phát tài liệu thông tin về môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một số nhà quân sự chuyên nghiệp đi ngang qua đã nhận xét rằng các bài công pháp rất bình hòa. Một số người đã hỏi thêm thông tin để họ có thể tự học các bài công pháp.

Do cuộc nội chiến, nên tất cả các lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh đều bị hủy bỏ ở Kharkov, thủ đô cũ của Ukraine. Người dân chỉ có thể đến công viên Shevchenko để dự lễ kỷ niệm. Họ đã thấy các hoạt động của học viên ở đó và rất thích xem biểu diễn múa và trống lưng.

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Nhiều người tị nạn từ cuộc nội chiến ở miền đông nam Ukraine đã đến Kharkov. Khi được trải nghiệm trường năng lượng hòa ái của các học viên, họ đã bày tỏ mong muốn được tìm hiểu các bài công pháp và họ đã rất vui mừng khi được nhận hoa sen giấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/27/乌克兰独立日-动荡局势中广传真相福音(图)-296574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/29/2747.html

Đăng ngày 08-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share