Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở California

[MINH HUỆ 25-08-2014] Hội chợ Đường phố tại Khu phố Tàu ở Oakland được tổ chức vào hai ngày 23 và 24 tháng 08 năm 2014. Nhân dịp này, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tu luyện cho công chúng. Vì có rất nhiều điều để chia sẻ với những người dân ở nơi đây, các học viên đã dựng gian thông tin với các áp phích để nói về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công và nhiều chủ đề khác nữa.

Gian hàng của Pháp Luân Công tại Hội chợ Đường phố tại Khu phố Tàu ở Oakland vào ngày 23 và 24 tháng 08 năm 2014

Một người đàn ông tên là Wilbur, nhà chuyên khoa chỉnh hình đang làm việc ở vùng Vịnh San Francisco, đã nhìn thấy gian hàng khi ông đi ngang qua đó và đã ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Trước kia tôi đã từng nghe đến việc này rồi,” ông nói, “đó là lý do vì sao tôi muốn giúp [chấm dứt cuộc đàn áp này].”

Ký tên thỉnh nguyện góp phần chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Wilbur nói rằng ông cảm thấy hầu hết người dân ở đây đều đã biết rằng Pháp Luân Công là tốt, và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra nhiều tội ác tàn bạo, trong đó có cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông nói thêm: “Chúng ta không thể để cho điều tàn bạo như vậy diễn ra tiếp thêm nữa. Các bạn hãy kiên trì công việc này để nhiều người hơn nữa biết về nó. Chắc chắc là cuộc bức hại này sẽ sớm đến hồi kết thúc.”

Elka, một người phụ nữ cũng ký tên thỉnh nguyện, đã chia sẻ những quan điểm tương tự: “Tôi nghĩ rằng Chân – Thiện – Nhẫn có lợi cho tất cả mọi người. Không có ai, không có một chính phủ nào được phép phản đối nó, hoặc bức hại các học viên bởi niềm tin như vậy. Tôi ủng hộ các bạn.”

Người dân địa phương và khách du lịch cùng ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Nhiều người dân Trung Quốc đã rất vui vừng khi nhìn thấy sự hiện diện của Pháp Luân Công tại sự kiện này. Hơn 70 người Trung Quốc đã có cơ hội để thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó tại chỗ, và họ tin rằng điều này sẽ mang đến cho họ một tương lai tươi sáng hơn.

Một người trong số họ là ông Ninh Lệ, người đàn ông này đã đề nghị một học viên giúp ông thoái ĐCSTQ vào ngày 23 tháng 08. “Tôi đã thoái ĐCSTQ vào ngày hôm nay, là ngày sinh nhật của tôi, vì vậy tôi cảm thấy rằng việc làm này sẽ mang đến cho tôi một cuộc đời mới,” ông nói, “Khi phải trái đã rõ ràng, thì mỗi người phải cần làm phần việc của mình để xóa sổ chế độ xấu xa này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/25/奥克兰中秋街会-法轮功学员征签劝退忙-296470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/30/2762.html

Đăng ngày 08-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share