[MINH HUỆ 29-07-2014] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn tại Lễ diễu hành đường phố đa văn hóa của Lễ hội Caribbean ở Bắc Vancouver British Columbia vào ngày 27 tháng 07 năm 2014. Họ đã được người dân địa phương chào đón nồng nhiệt và giành giải thưởng Đoàn nhạc xuất sắc nhất.

Một nghệ sỹ nói rằng cô đã thấy “hòa bình, vẻ đẹp và sự thanh thản” trong đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được chào đón nồng nhiệt

Con thuyền Chân- Thiện- Nhẫn và màn biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho khán giả những cảm nhận về hòa bình, vẻ đẹp và sự thanh thản.

Khán giả chào đón các học viên khi đoàn diễu hành đến

Khán giả đọc tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp.

Giành được Giải nhất giành cho Đoàn nhạc

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công gồm có Đoàn nhạc Tian Guo, con thuyền Chân- Thiện- Nhẫn, và nhóm biểu diễn công pháp. Đoàn đã chơi nhiều bản nhạc uy nghi gồm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Tống bảo” và “Maple Leaf Forever.”

Khán giả trên tuyến đường cổ vũ cho các học viên. Một số người bắt đầu nhảy múa khi âm nhạc bắt đầu, và nhiều người bày tỏ sự ủng hộ của họ. Nhiều khán giả đã chụp ảnh và quay phim màn biểu diễn của các học viên.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp tràn ngập niềm vui và sức sống

Lynne là một nghệ sỹ. Cô đã reo hò và vỗ tay khi đoàn diễu hành Pháp Luân Công đến gần. Cô rất vui mừng và thích thú màn trình diễn. Lynne nói: “Tôi rất vui vì họ ở đây”.

Lynne đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là một phần của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cô rất thích con thuyền với hoa sen, tượng trưng cho sự tinh khiết. Cô nói rằng đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp là “tràn ngập niềm vui và sức sống, điều mà kết nối với khán giả và khiến họ cảm thấy như vậy.” Cô cũng diễn tả con thuyền diễu hành phát ra năng lượng “hòa bình, vẻ đẹp và sự thanh thản”

Có một niềm tin đằng sau âm nhạc

Peter là một người dân địa phương của Bắc Vancouver, và anh đã rất ấn tượng với màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo: “Họ đã làm rất tốt. Các bản nhạc chơi rất hay trong cuộc diễu hành. Các thành viên thuộc hết các nốt nhạc và phối hợp với những người khác”. “Tôi đã biết một chút về Pháp Luân Đại Pháp và rằng có một niềm tin tinh thần đằng sau âm nhạc của họ, khiến nó trở nên độc đáo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/29/温哥华艺术家-法轮功“祥和、美好”-295343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/30/2305.html

Đăng ngày 08-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share