Bài viết của Dung Pháp, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-08-2014] Ngày 20 tháng 08 năm 2014 là Ngày Quốc khánh Hungary. Nhà tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh này đã mời Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu đến tham dự cuộc diễu hành. Đây là lần thứ hai ban nhạc được mời đến tham dự sự kiện thường niên này.

Đoàn nhạc Tian Guo của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự lễ diễu hành nhân Ngày Quốc khánh Hungary vào ngày 20 tháng 08 năm 2014

Đài Truyền hình quốc gia Hungary đã phát sóng trực tiếp lễ diễu hành, và giới thiệu về Đoàn nhạc Tian Guo. Khán giả đến xem đứng chật cứng hai bên đường dọc theo lộ trình của đoàn diễu hành với chiều dài 6 km, và đã có ba sân khấu được dựng lên dọc theo lộ trình đó.

Khi Đoàn nhạc Tian Guo đi ngang qua sân khấu thứ nhất, bầu trời bắt đầu trở nên tươi sáng hơn. Người dẫn chương trình đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của nó, và nói thêm rằng: “Họ đã mang ánh mặt trời đến cho chúng ta!”

Ông ấy giới thiệu về ban nhạc là “độc đáo, rất thú vị và đa sắc tộc.” Các thành viên của đoàn nhạc đến từ khắp nơi trên thế giới. “Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu đại biểu cho sự đa dạng của Châu Âu,” ông cũng đã chia sẻ với khán giả rằng: “Mục đích chung khiến những thành viên [của ban nhạc] đến với nhau chính là: dùng âm nhạc để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.”

Biểu ngữ mang chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”

Cô Ellen Kokfort đang sống ở gần biên giới Hungary – Áo. Cô cùng gia đình rất yêu thích các lễ hội, và những màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo.

Một số phụ nữ sống ở Monor, gần Budapest, đã bày tỏ sự mến mộ của mình với đoàn nhạc. Họ đã lấy những tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp, và nói rằng: “Nhiều người hơn nữa cần phải thành thật, thiện lương, và khoan dung.”

Một thanh niên đến từ Mezőpeterd đã nói rằng nhiều người nên tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Hoàng, một học viên đến từ Ba Lan, đã lái xe 12 giờ đồng hồ đến tham gia sự kiện này, và nó cũng diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của ông. Ông đã rất hạnh phúc khi tham gia buổi lễ, và ông nói rằng buổi lễ này là một món quà sinh nhật đầy ý nghĩa dành cho mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/24/匈牙利国庆庆典-法轮功团体受欢迎-296409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/26/2685.html

Đăng ngày 05-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share