Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phoenix, Arizona

[MINH HUỆ 22-08-2014] Học kỳ mới đã bắt đầu vào ngày 20 tháng 08 năm 2014 ở Đại học Arizona State (ASU). Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Hội chợ Sinh viên để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với các tân sinh viên. Gần 60 sinh viên đã rất quan tâm tới Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp và đã để lại thông tin liên lạc của họ trong suốt hoạt động kéo dài hai giờ đồng hồ. Nhiều sinh viên Trung Quốc đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Sinh viên ASU

Ngoài việc dựng một quầy thông tin, các thành viên của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp còn biểu diễn các bài tập của Pháp Luân Công trên sân khấu trong suốt hội chợ. Ngay khi tiếng nhạc của Pháp Luân Công vang lên, những tiếng ồn ào của đám đông đã lắng xuống. Các sinh viên quay sang xem các bài công pháp nhẹ nhàng được biểu diễn với nền nhạc thuần tịnh du dương. Một số sinh viên đã chụp ảnh.

Ba tân sinh viên người Trung Quốc đã đi đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Bà Ngô đã đưa cho mỗi người một cuốn Cửu Bình (Chín bài luận về ĐCSTQ). Họ rất vui mừng nhận những cuốn sách nhỏ này và đồng ý thoát xuất khỏi các tổ chức của của Đảng Cộng sản mà họ đã gia nhập ở Trung Quốc. Họ lắng nghe một bài thuyết trình về cuộc bức hại và đã có nhận thức đúng đắn về tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ. Cuối cùng, họ đã chụp ảnh tập thể ở trước gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp.

Một sinh viên Trung Quốc khác đã từng bị lừa dối bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ cũng đã thoái đảng sau khi nghe những lời giảng chân tướng chi tiết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Một sinh viên người Mỹ đã mỉm cười khi bước vào gian hàng Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy bắt tay một học viên và biểu thị sự ủng hộ và khâm phục của mình [với Pháp Luân Đại Pháp]. Anh đã biết về Pháp Luân Đại Pháp trước đó và đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác. Anh ấy nói rằng các học viên Pháp Luân Công đang làm những điều thật phi thường. Sinh viên này đã nói chuyện với các học viên khá lâu và bắt tay họ một lần nữa trước khi rời đi.

Rất nhiều sinh viên đã nhận các bookmark, hoa sen giấy, tài liệu giới thiệu và thông tin liên lạc với Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tất cả các tài liệu này được phân phát, vẫn còn một hàng dài sinh viên đang đợi để ghi lại thông tin liên lạc của họ để họ có thể nhận được thông tin về lớp học các bài công pháp sắp tới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/22/在大学社团招新会上介绍法轮大法-296350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/24/2651.html

Đăng ngày 01-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share