Theo Trần Tâm Ninh,  phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 17-08-14] Vào các ngày 09 và 10 tháng 08 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp ở Trung Quốc tại Hội chợ Ormeau thuộc Queensland, Úc. Nhiều du khách đã dừng lại để học các bài công pháp và ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng sống của chế độ Trung Cộng.

Đây là năm thứ hai các học viên được mời đến tham gia hội chợ thường niên này, một trong những sự kiện lớn nhất ở Queensland. Họ đã tham dự sự kiện này cùng với hơn 140 nhà triển lãm khác. Quận Ormeau, nơi tổ chức sự kiện nằm ở ​​giữa Brisbane – thủ phủ của tiểu bang Queensland, và Gold Coast – một điểm du lịch nổi tiếng.

Các học viên dạy các vị khách các bài công pháp tại triển lãm

Một vị khách đã kí tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc đàn áp

Một học viên biểu diễn bài tĩnh công-thiền định trên sân khấu

Một cặp vợ chồng đã về hưu là Carmel và Ron, sau khi biết được sự thật về cuộc đàn áp đã đồng cảm và nói rằng họ rất vui khi có thể ký tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng. Họ hy vọng rằng cuộc đàn áp sẽ sớm kết thúc.

Mark, một chuyên gia thử nghiệm xe bọc thép, đã biết đến cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] của chính quyền Trung Quốc. Ông cũng nói rằng ông luôn dõi theo vấn nạn mổ cướp nội tạng sống [tại Trung Quốc].

Reg, một luật sư bào chữa về phòng chống tội phạm, đã bị sốc khi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mở rộng cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] vượt ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc và vi phạm các quy chế chống lại các công dân Úc. Ông đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ cho Pháp Luân Công.

Trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện, nhiều du khách đã bị lôi cuốn bởi các bài công pháp của Pháp Luân Công. Cô Sharee, làm việc trong ngành hàng không cùng hai người bạn của cô đến từ Indonesia, đã nhìn thấy các học viên luyện các bài công pháp ở Brisbane. Sharee đã muốn học bài tĩnh công thiền định. Cô đã ghi lại những thông tin liên lạc của các điều phối viên tại một điểm luyện công gần đó, và đã lên kế hoạch để có thể sớm học bài thiền định này.

Bà Lisa, một bậc thầy cảm xạ đã lắng nghe một cách chăm chú khi các học viên giới thiệu về các bài công pháp và sự thật [của cuộc đàn áp], bà cho biết mình đang tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp bà, bởi bà luôn đã cảm thấy chán nản và không khỏe. Các học viên đã đề xuất bà nên đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính có các bài giảng của Pháp Luân Công do Sư phụ Lý Hồng Chí biên soạn. Lisa khẳng định sẽ đọc nó trên mạng.

Trong các du khách, cũng có cả các vị khách người Trung Quốc. Sau khi biết được sự thật về cuộc đàn áp, một số đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên của với nó.


Bản tiến Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/17/澳洲昆省大型庆典-中共活摘暴行引关注-296116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/18/2559.html

Đăng ngày 30-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share