Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 11-08-2014] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia buổi diễu hành Lễ hội Peach ở Pentiction vào ngày 09 tháng 08 năm 2014. Khi thuyền hoa đầy màu sắc đi ngang qua, vài người ở trong đám đông đã rất hứng khởi nhận xét: “Nó thật tuyệt quá! Thật hoàn mỹ!”

Patrick, một người tham dự, có vẻ như rất thích thú khi thấy các bộ trang phục đẹp mắt. Anh đã nói: “Chúng thật đẹp quá và tôi thực sự thích các từ Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng đã khiến cho tôi thấy rất thoải mái suốt cả ngày hôm nay!”

Lễ hội thường niên lần thứ 67 này được tổ chức từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 08 năm 2014. Lễ hội lần này được coi là lễ diễu hành lớn nhất trong nước, với gần 80 đoàn tham dự vào ngày 09 tháng 08, và đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút được nhiều sự chú ý. Dẫn đoàn là một biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” các học viên cũng biểu diễn các bài công pháp, múa trống lưng và trang trí thuyền hoa với bông hoa sen khổng lồ.

Dẫn đầu đoàn diễu hành của các học viên là một áp phích với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Đội trống lưng tham gia diễu hành

Những bước di chuyển uyển chuyển, đầy mầu sắc, và những tiếng trống trầm bổng đã được cả người dân địa phương và khách du lịch nồng nhiệt chào đón. Nhiều người đã chụp ảnh và vỗ tay nhiệt liệt cùng những lời nhận xét tích cực. Khi một người đàn ông nhìn thấy các học viên đi ngang qua, ông đã thích đến nỗi đã bắt chước các động tác trong bài công pháp của họ.

Một số người vẫn chưa từng nghe đến Pháp Luân Đại Pháp, và hỏi đó là gì. Khi họ được nói cho biết rằng đây là một công pháp tính mệnh song tu cổ xưa và nó đã mang đến lợi ích cho hơn 100 triệu người ở trên 100 quốc gia, nhiều người đã giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự ủng hộ của họ và nói: “Tuyệt vời!”

Thị trưởng Garry Litke và các nhân viên khác của thành phố đã xem lễ diễu hành. Họ vẫy tay chào đón nồng nhiệt [chào đón] các học viên khi đoàn diễu hành đi qua phía trước Tòa thị chính. Sau khi trúng cử vào năm ngoái, Thị trưởng Litke đã ban hành một công bố để chúc mừng và cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng tuyên bố tháng 05 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp trong hai năm liên tiếp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/11/法轮大法给卑诗内陆小城带来美好与祥和-295868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/13/2492.html

Đăng ngày 27-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share