Bài viết của một học viên đến từ Đài Loan

[MINH HUỆ 02-07-2014]

Thực trạng

Gần đây tôi đã đọc các bài viết của những học viên đến từ Trung Quốc và biết được rằng nhiều người trong số họ đã đến thăm Đài Loan. Họ đã thấy các hướng dẫn viên du lịch tại đó vu khống Pháp Luân Công và ngăn khách du lịch Trung Quốc nhận tờ rơi giảng chân tướng.

Tôi cũng thấy điều này xảy ra với bản thân mình tại một điểm du lịch trong khi tôi đang giải thích sự thật ở đây. Tôi đã rất lo lắng cho những chúng sinh đó, do vậy tôi đã nói với các điều phối viên của chúng ta về việc này.

Hành động để chính lại mọi thứ

Các điều phối viên của Phật học hội địa phương đã viết thư giảng chân tướng gửi tới Văn phòng Hiệp hội Hướng dẫn Du lịch và yêu cầu họ chuyển bức thư đó tới văn phòng du lịch cùng các hướng dẫn viên. Họ có phản hồi tích cực và đã đồng ý với những điều chúng tôi nói.

Văn phòng Hiệp hội Hướng dẫn Du lịch đã phản hồi: “Đài Loan là một xã hội dân chủ pháp quyền. Cho dù du khách muốn giao tiếp hoặc lấy tờ rơi từ bất kì nhóm người nào, ngành công nghiệp du lịch và các hướng dẫn viên du lịch phải tôn trọng quyền tự do cá nhân của du khách. Họ không nên có những hành động không thích hợp nhằm ngăn cản và can thiệp, để bảo tồn các giá trị của một xã hội dân chủ tự do.”

Vài học viên đã đưa nhiều phần của bản tuyên bố này vào các bảng trưng bày của họ để giảng chân tướng. Các bảng trưng bày thu hút nhiều khách du lịch và đã có ảnh hưởng tích cực. Điều này dẫn đến vấn đề là vì sao mà những hướng dẫn viên du lịch đã can thiệp và cố gắng chặn khách du lịch nhận tài liệu cũng như nói chuyện với các học viên được nêu ở phần đầu.

Phản ứng thay đổi

Một vài hướng dẫn viên du lịch đã có phản ứng tích cực với các bảng trưng bày và một số thì không. Một bảng trưng bày viết rằng: “Xin đừng can thiệp và ngăn các du khách từ Trung Quốc nhận những tài liệu Pháp Luân Đại Pháp.” Một vài hướng dẫn viên du lịch cảm thấy họ không ngăn được khách tham quan đến nghe chân tướng và đã yêu cầu chúng tôi gỡ các bảng trưng bày này xuống. Vài hướng dẫn viên mà quấy rầy khách tham quan cảm thấy tồi tệ khi họ nhìn thấy các bảng trưng bày.

Các điều phối viên cũng đã đưa ra văn kiện được gửi từ Văn phòng Hiệp hội Du lịch đến từng văn phòng du lịch, để họ có thể biết rằng các khách tham quan được tự do tìm hiểu về Pháp Luân Công mà không bị hướng dẫn viên can thiệp.

Các học viên Cao Hùng khởi đầu bằng việc tới các công ty du lịch để giảng chân tướng cho họ. Các học viên từ Đài Nam, Đài Trung, Đài Bắc và Đào Viên cũng trợ giúp. Họ cũng tới thăm các công ty du lịch tại các thị trấn và thành phố khác, các hiệp hội du lịch và sân bay để giảng chân tướng. Sau việc này, vài hướng dẫn viên du lịch đã dừng việc ngăn khách tham quan nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công và thái độ của họ đã cải thiện.

Tuy nhiên, vài hướng dẫn viên du lịch đã chịu sức ép từ công ty của họ và nói những điều không tốt về Pháp Luân Công trên xe buýt du lịch. Chúng tôi đã gửi thông tin tới trang web Minh Huệ và nhờ các học viên từ Trung Quốc xác nhận việc này.

Cần giải thích kỹ lưỡng hơn

Chúng tôi đã nhận ra mình cần giảng chân tướng sâu hơn. Khi một vài hướng dẫn viên du lịch tiếp tục lan truyền những điều dối trá đến khách du lịch, chúng tôi cần làm vài việc để dừng hình thức bức hại này lại.

Tôi muốn kêu gọi các học viên – những người giảng chân tướng tại các điểm du lịch cũng như những người không tham gia, xin hãy dùng tất cả cơ hội của mọi người để giảng chân tướng cho ngành công nghiệp du lịch, các công ty du lịch, hướng dẫn viên du lịch và các lái xe du lịch để họ đồng ý cho khách du lịch đến từ Trung Quốc biết sự thật về Pháp Luân Công.

Đoàn nhạc Tian Guo cùng các điều phối viên trong các thị trấn và thành phố khác có thể đặt các xe buýt du lịch và giảng chân tướng cho các quản lý của công ty du lịch, vì họ có ảnh hưởng đối với các hướng dẫn viên.

Nếu chúng ta vấp phải sự phản ứng thái quá khi đang giảng chân tướng và giúp chúng sinh thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hoặc nếu gặp phải sự ngăn cản, chúng ta nên ghi lại tên, số điện thoại, số hiệu xe buýt cũng như tên của công ty du lịch của các hướng dẫn viên du lịch và nhờ các điều phối viên khác giúp đỡ. Nếu các hướng dẫn viên du lịch định tấn công chúng ta, chúng ta có thể gọi cảnh sát.

Chúng ta nên thể hiện lòng từ bi và nói chuyện với họ một cách thân thiện khi giảng chân tướng. Chúng ta cần đặt mình vào vị trí của họ. Vài học viên ở đây rất giỏi thuyết phục người dân thoái khỏi ĐCSTQ. Họ thường trò chuyện ngẫu nhiên với mọi người rồi bắt đầu giảng chân tướng và nói với mọi người rằng tại sao cần phải thoái Đảng. Các khách tham quan cảm thấy thoải mái và họ đồng ý thoái.

Tôi thường mỉm cười và nói chuyện với các hướng dẫn viên. Tôi đã trò chuyện với họ và hỏi: “Các bạn có ủng hộ Pháp Luân Công không?” Nếu họ không ủng hộ, tôi cố gắng tìm lý do và giúp họ hiểu. Khi gặp một hướng dẫn viên ngăn cản các học viên nói chuyện với du khách đến từ Trung Quốc, tôi bước tới chỗ anh ta và nói một cách nhẹ nhàng: “Thưa anh, xin hãy giúp họ hiểu về nền dân chủ của Đài Loan. Hãy giúp họ lựa chọn sự thật một cách tự do.” Chúng tôi phát chính niệm về phía các hướng dẫn viên để giúp đạt được kết quả tốt.

Khi vài hướng dẫn viên du lịch cau mày với chúng tôi, dường như rất khó nói chuyện với họ. Khi điều này xảy ra, tôi mỉm cười và vẫy tay: “Xin chào! Bạn đang làm một công việc tuyệt vời! Xin hãy ủng hộ Pháp Luân Công!” Cách này có một hiệu quả tích cực, người hướng dẫn viên liền thư giãn và mỉm cười. Một lời chào thân thiện và một nụ cười giúp cả các hướng dẫn viên lẫn khách tham quan thấy được sự tử tế của các học viên.

Một học viên mới làm công việc hướng dẫn viên du lịch đã nhắc chúng tôi không tranh luận hoặc tranh đấu với các hướng dẫn viên tại điểm du lịch. Chúng ta nên tử tế bất kể có bị đối xử ra sao. Khi bị đối xử bất công, chúng ta nên chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để đề cao tâm tính và môi trường sẽ cải thiện.

Tôi hiểu rằng tà ác rất sợ hãi khi các học viên hợp thành chỉnh thể. Do vậy, nếu chúng ta chia sẻ thể ngộ và hình thành chính niệm mạnh mẽ tại mỗi điểm du lịch, trong mỗi thị trấn hoặc thành phố thì chúng ta sẽ tạo nên một chỉnh thể mạnh mẽ.

Trên đây là thể ngộ cá nhân tôi. Xin chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/2/全台协调一致向导游讲真相-294162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/19/2100.html

Đăng ngày 26-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share