Bài viết của Kim Minh, một học viên Pháp Luân Công ở Munich, Đức

[MINH HUỆ 09-08-2014] Hai biểu ngữ lớn [với các dòng chữ]: “Đưa Chu Vĩnh Khang ra công lý,” và “Toàn cầu xét xử Giang Trạch Dân” đã hoan nghênh các du khách Trung Quốc tại rất nhiều các bến xe buýt tại Munich vào ngày 02 tháng 04 năm 2014. Rất nhiều người Trung Quốc đã nhìn thấy các biểu ngữ này. Vài người đã rất ngạc nhiên, vài người mỉm cười, và một số người khác thì chụp ảnh.

Mặc dù tuyên bố chính thức về việc điều tra Chu Vĩnh Khang mới vừa được công bố vào ngày 29 tháng 07, nhưng các học viên ở Munich đã đang treo biểu ngữ “Đưa Chu Vĩnh Khang ra công lý” từ năm 2004.

Họ dùng biểu ngữ này và những tài liệu thông tin khác để nói với mọi người về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Chu Vĩnh Khang là cựu Bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông ta là một trong những kẻ chủ mưu đứng sau cuộc bức hại, đặc biệt là nạn mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich, Đức vào ngày 01 tháng 05 năm 2014

Một du khách Trung Quốc vừa chỉ vào một tấm biểu ngữ vừa nói: “Tôi đã nhìn thấy biểu ngữ của các bạn khi tôi xuất ngoại vào nhiều năm trước. Thời điểm đó tôi đã không tin vào điều đó. Làm thế nào mà có thể đưa ông ta [Chu Vĩnh Khang] ra công lý chứ? Ông ta là một quan chức cấp cao đến thế! Các bạn đã đúng! Giờ đây ông ta đã bị bắt.”

Một học viên nói với anh ta: “Điều này được gọi là ‘Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’”. Khách du lịch chỉ vào một tấm biểu ngữ “Toàn cầu xét xử Giang Trạch Dân” và nói: “Xem ra đúng là có Thiên lý thật. Giang Trạch Dân sẽ bị bắt vào năm tới. Tôi tin vào điều này.”

“Tội ác bức hại Pháp Luân Công của Chu Vĩnh Khang là không thể che đậy được!” Khi loa đang phát một thông điệp phơi bày tội ác của kẻ phạm tội, rất nhiều du khách Trung Quốc đã dừng lại và chăm chú lắng nghe. Nhiều người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay tại chỗ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/9/大陆游客-江泽民是下一个被抓的-295773.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/11/2467.html

Đăng ngày 22-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share