Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Argentina

[MINH HUỆ 21-07-2014] Một quan chức của Đại sứ quán Trung Quốc đã bị bắt giữ ở Buenos Aires vào ngày 19 tháng 07 vì cố vượt hàng rào bảo vệ của cảnh sát để phá vỡ cuộc biểu tình của các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên địa phương đã xác nhận ông này là phó tùy viên quân sự tại đại sứ quán Trung Quốc. Danh tính của người đàn ông này đã được cảnh sát Argentina xác nhận.

Gần Toà nhà Quốc hội, Phó Tổng thống Argentina ông Amado Boudou đang có cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến viếng thăm Argentina của ông này từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 07.

Dựa trên kinh nghiệm của những ngày trước, cảnh sát chống bạo động Argentina đã bố trí người để giữ những tên côn đồ Trung Quốc địa phương do đại sứ quán Trung Quốc thuê tới tránh xa các học viên Pháp Luân Công nhằm bảo vệ sự an toàn cho các học viên. Nhà ngoại giao Trung Quốc đã dẫn đầu một nhóm côn đồ vượt hàng rào cảnh sát và bị bắt giữ.

Một nhà ngoại giao Trung Quốc đã bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 07 năm 2014, sau khi cố gắng vượt hàng rào cảnh sát để phá vỡ cuộc biểu tình của Pháp Luân Công trong cuộc họp của ông Tập với Phó Tổng thống Argentina.

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình trong chuyến viếng thăm của ông Tập. Họ kêu gọi ông Tập chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và mang những thủ phạm chính ra công lý.

Tay chân của đại sứ quán Trung Quốc đã đe dọa một học viên Pháp Luân Công ở Buenos Aires, Argentina vào ngày 19 tháng 07 năm 2014.

Sáng ngày 18 tháng 07, các học viên đã giương biểu ngữ của họ bên ngoài khách sạn nơi ông Tập đang ở và bắt đầu phân phát các tài liệu để vạch trần cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Những tên côn đồ từ Chuỗi Siêu thị và Nhà hàng Tự Phục vụ của người Hoa và Hội Đồng hương Phúc Kiến có quan hệ mật thiết với đại sứ quán Trung Quốc cũng kéo tới.

Bà Phó, một đại diện của Phật học hội Argentina, cho biết một số tên côn đồ đã đe dọa các học viên, họ nói những câu như: “Các người sẽ không thể ở lại đây [ở Argentina] nữa đâu.”

Những tên côn đồ đã tấn công các học viên nhiều lần và cố gắng giật lấy biểu ngữ của họ. Cảnh sát đã ra lệnh cho côn đồ rút lui theo lối vào của nhà gửi xe và phớt lờ lời cáo buộc của họ, vì những tấm biểu ngữ của các học viên là hoàn toàn hợp pháp.

Cuối cùng, cảnh sát đã chặn được những tên côn đồ gần lối vào của nhà gửi xe và cho phép các học viên tiếp tục phân phát tài liệu.

Bà Phó nói rằng nhà ngoại giao Trung Quốc bị bắt giữ vào ngày 19 cũng có mặt hôm 18. Sau khi cảnh sát nhìn thấy cách những tên côn đồ xé biểu ngữ, họ đã huy động cảnh sát vũ trang và dàn hàng ngang để ngăn chúng tránh xa các học viên Pháp Luân Công.

Khi đoàn xe hộ tống của Tập Cận Bình gần đến nơi, nhà ngoại giao Trung Quốc đã ra hiệu cho những tên côn đồ giật các tấm biểu ngữ màu vàng có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Họ cố gắng luồn lách qua các cảnh sát đang đứng bảo vệ cho các học viên.

Ngay sau đó, đoàn xe hộ tống đến nơi và đi chậm lại. Các học viên đã giơ cao các biểu ngữ của họ và đáp trả cuộc tấn công bằng cách hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Vào chiều ngày 18 tháng 07, cảnh sát đã chỉ định hai nhân viên cảnh sát hộ tống các học viên tới điểm biểu tình của họ gần biệt thự La Casa Rosada, văn phòng điều hành của Tổng thống Argentina.

Cảnh sát ra lệnh cho những tên côn đồ người Trung Quốc giữ khoảng cách. Đoàn xe hộ tống của Tập một lần nữa đi ngang qua cuộc biểu tình và bắt gặp các biểu ngữ như “Ngừng đàn áp Pháp Luân Công”.

Bất cứ nơi nào đoàn xe hộ tống của các quan chức ĐCSTQ đi qua, các học viên Pháp Luân Công Argentina đều hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Mang Giang Trạch Dân, kẻ chủ mưu của cuộc đàn áp ra công lý”.

Cảnh sát vũ trang giữ không cho những tên côn đồ người Trung Quốc đến gần các học viên Pháp Luân Công.

Một điểm biểu tình. Tấm biểu ngữ màu vàng viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn”. Tấm biểu ngữ màu trắng viết “Mang những tội phạm của cuộc đàn áp ra công lý”.

Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc bước sang năm thứ 15.

Bà Phó nói: “Các quan chức ĐCSTQ và những tên côn đồ đã được thuê để công khai tấn công các học viên Argentina. Đây là điều không thể chấp nhận được. Nếu điều này xảy ra ở Argentina, hãy tưởng tượng xem cuộc đàn áp ở Trung Quốc còn tàn bạo đến mức nào!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/21/阿根廷警方逮捕攻击法轮功学员的中使馆官员-294978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/21/2154.html

Đăng ngày 12-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share