[MINH HUỆ 01-06-2014] Hệ thống RTC toàn cầu được thành lập vào ngày 01 tháng 07 năm 2010. Các học viên trên toàn thế giới có thể chủ động tham gia vào dự án này và biến hệ thống thành một môi trường tu luyện năng động. Tháng Bảy là “Tháng toàn cầu thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ),” và ngày 01 tháng 07 là “Ngày toàn cầu thoái ĐCSTQ”.

Mỗi ngày, có hàng trăm ngàn cuộc gọi điện thoại giảng chân tướng đang được thực hiện tự động gọi tới người dân ở Trung Quốc đại lục, tạo thành một mạng lưới giảng chân tướng rộng lớn. Hệ thống RTC làm cho các cuộc gọi điện thoại tự động được hiệu quả hơn. Trước đây, hàng ngày, có hàng chục ngàn các số điện thoại cần được gọi lại một cách thủ công, nhưng do thiếu nhân lực, rất nhiều số điện thoại đã không được gọi. Giờ đây, hầu hết các số điện thoại này đã được gọi đến nhờ hệ thống RTC, hệ thống mà đã trợ giúp đáng kể việc cứu người. Những ai đã lắng nghe thông điệp của chúng tôi phần lớn đều muốn thoái ĐCSTQ. Hệ thống RTC cũng rất hữu ích trong việc giúp huấn luyện những người mới tham gia.

1. Phối hợp tốt và tận dụng từng phút để cứu người

Chúng tôi đang sử dụng mỗi phút có được để cứu người. Vào ngày Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán, và Lễ hội Đèn lồng năm nay, chúng tôi nhận thấy hầu hết mọi người ở Trung Quốc đều nghỉ ngơi vào những ngày này và họ có nhiều thời gian để nghe những cuộc gọi của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đã tổ chức làm ba lần để thực hiện nhiều những cuộc gọi giảng chân tướng tới người dân ở Trung Quốc đại lục. Nhiều học viên đã bỏ kỳ nghỉ của mình để gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ bằng việc cứu nhiều người hơn nữa.

Một học viên nói: “Tôi cũng là nguồn tài nguyên của Đại Pháp, tôi không có quyền lãng phí thời gian quý báu của mình, mỗi phút nên được dành để cứu người.” Vợ tôi luôn muốn tôi đưa cô ấy đi du lịch, nhưng tôi không có thời gian. Tôi nói: “Khi ĐCSTQ sụp đổ, anh sẽ đưa em đi một kỳ nghỉ tuyệt vời! Nhưng bây giờ, anh phải dành từng phút cho việc cứu người.” Vợ tôi hiểu. Tôi thường nghĩ rằng khi Chính Pháp kết thúc, chúng ta sẽ không có thêm cơ hội nào để cứu người nữa ngay cả khi chúng ta muốn điều đó.

Vào Tết Dương lịch và những ngày tiếp theo, chúng tôi đã thuyết phục được 1.416 người thoái đảng. Trong vòng tám ngày của dịp Tết Nguyên Đán, chúng tôi đã thuyết phục được 3.053 người thoái đảng. Chúng tôi đã gọi điện cả ngày vào ngày 14 tháng 02, Ngày hội đèn lồng Trung Quốc, và đã thuyết phục được 873 người thoái đảng.

Sau khi nhìn thấy được sức mạnh của những cuộc gọi tập trung, chúng tôi đã đặt ra ngày thứ Hai hàng tuần là “Ngày giảng chân tướng để thoái ĐCSTQ.” Các học viên ở nhiều quốc gia và các vùng đã tham gia và cùng nhau gọi điện vào ngày hôm đó. Chúng tôi đã bắt đầu làm việc này từ tháng 03. Mỗi thứ Hai hàng tuần, chúng tôi có thể thuyết phục được khoảng 800 người thoái đảng.

2. Gọi điện và nói về tình hình ở Kiến Tam Giang

Gần đây, sự chú ý của quốc tế đã tập trung nhiều vào những luật sư đang bị bức hại ở khu vực Kiến Tam Giang, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày càng có nhiều luật sư và những người dân thường ủng hộ Đại Pháp.

Vào ngày 02 tháng 04, những điều phối viên của dự án gọi điện thoại toàn cầu đã gửi một thông báo khẩn kêu gọi mọi người gọi điện thoại đến Trung Quốc về “Vụ án Kiến Tam Giang” để hỗ trợ các học viên và các luật sư ở Trung Quốc để nâng cao sự nhận thức của công chúng. Vào tuần đó, chúng tôi đã tiến hành gọi điện thoại tới mọi người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội ở Trung Quốc, từ những người dân thường tới những cán bộ cấp cao. Hệ thống RTC của chúng tôi đã thực hiện hơn 20.000 cuộc gọi, bao gồm 1.945 cuộc gọi tới chính quyền trung ương và hàng ngàn cuộc gọi tới các quan chức cấp cao ở Bắc Kinh và các luật sư ở những vùng khác nhau ở Trung Quốc.

Buổi sáng hôm đó, trước khi gọi tới chính quyền trung ương, chúng tôi đã cùng nhau học Pháp và phát chính niệm. Chúng tôi nhắc nhở lẫn nhau không được nhìn vào chức vụ của họ, chỉ cứu họ bằng cách nhắc nhở họ về lương tâm con người. Sau đó chúng tôi đã thực hiện những cuộc gọi vào những thời gian đã được ấn định. Với sự giúp đỡ của Sư phụ, tất cả chúng tôi đều làm rất tốt. Nhiều người đã nghe được sự thật, và vài người đã bật loa điện thoại lên để mọi người trong phòng đều có thể nghe được.

Sáng hôm đó, tám quan chức đã tuyên bố thoái đảng, và vài người đã yêu cầu được nghe thêm. Tất cả họ đều muốn biết về tình hình thực sự của Trung Quốc, nhưng họ sợ bị nhìn thấy khi công khai nói chuyện với các học viên.

Trước khi gọi, chúng tôi suy nghĩ làm thế nào để giúp họ. Chúng tôi phát hiện thấy thật hiệu quả khi mở đầu câu chuyện thật tự nhiên và tỏ ra quan tâm tới họ: “Xin chào, bạn có khỏe không? Chúng tôi muốn cho bạn biết rằng sau Đại hội Đảng lần thứ 18, 453 quan chức trong Ủy ban Chính trị và Pháp luật tại các vùng khác nhau đã bị bắt hoặc bị giam giữ. 12 quan chức cấp cao trong các bộ phận chính trị và tư pháp đã tự tử vì sợ bị trách nhiệm cho những tội ác của họ. Tội ác kinh hoàng mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ hiện đã được biết đến trên toàn thế giới. Hơn 30 quan chức cấp cao đã bị kiện ở 30 nước trên thế giới. Vấn đề chính của Trung Quốc bây giờ là cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các bạn nên hiểu rõ tình hình và tự bảo vệ bản thân mình. Tôi có hai đề nghị: Thứ nhất, hãy lấy phần mềm để đột phá sự phong tỏa mạng Internet để bạn có thể biết được đâu là sự thật; Thứ hai, hãy nhanh chóng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó!” Vài quan chức đã quyết định thoái đảng ngay lập tức. Nhưng một số thì sợ hãi và cúp máy.

Chúng tôi sau đó đã gọi lại cho họ và nói: “Trong quá khứ khi các triều đại hay các thể chế chính trị được thay thế, nhiều người đã bị liên quan. ĐCSTQ đã phá hủy đất nước này khủng khiếp như thế nào. Đây là một ID QQ để bạn có thể được nhận phần mềm đột phá phong tỏa mạng Internet miễn phí để biết thêm nhiều thông tin! Tất cả những gì chúng tôi muốn chính là để bạn tự bảo vệ chính mình!” Hầu hết họ đều cẩn thận ghi lại số ID QQ, và vài người đã tuyên bố họ muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

3. Người dân đang đợi chúng tôi gọi điện tới

Chúng tôi thường nói chuyện với những người yêu cầu thoái đảng bằng tên thật của mình, hoặc họ yêu cầu chúng tôi giúp đỡ người nhà, thân quyến, bạn bè thân thích của mình cùng thoái.

Chúng tôi cũng gặp những người muốn học Pháp Luân Công. Một lần, có một người trả lời điện thoại và bốn người bạn của anh ta đã thoái đảng mà không một chút do dự. Họ nói tất cả họ đều muốn học Pháp Luân Công và chắc chắn họ sẽ sử dụng phần mềm vượt tường lửa để đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Một số người minh bạch được chân tướng đã chân thành cảm ơn chúng tôi. Vài người thậm chí còn hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “Sư phụ Lý Hồng Chí muôn năm!” điều này thường xuyên xảy ra bởi vì mọi người đang thức tỉnh.

Chúng tôi cũng thường gặp những người có đức tin vào Phật, Thiên Chúa, hay Đạo Hồi, và nhiều người trong số họ đã thoái đảng. Chúng tôi thường nói chuyện với họ về đức tin, và họ hiểu rằng ĐCSTQ đã bức hại chính tín và những người tốt. Họ cũng có thể dễ dàng hiểu rằng Pháp Luân Công là tốt và đã thoái khỏi ĐCSTQ.

Chính Pháp đang tiến về phía trước, và ngày càng có nhiều người thoái đảng theo nhóm. Ví dụ, một phụ nữ với giọng Tứ Xuyên đã trả lời một trong những cuộc gọi của chúng tôi. Sau khi cô ấy nghe xong và thoái đảng, chồng cô cũng thoái đảng. Ông nói: “Chúng tôi là một gia đình lớn, và tất cả chúng tôi đều muốn học Pháp Luân Công.” Sáu người trong gia đình họ đã đồng ý thoái đảng.

Một người đàn ông lớn tuổi nói: “Xin hãy nói cho tôi biết, ĐCSTQ tốt hay xấu?” Người học viên nói: “Nó không cho phép chúng ta tin vào Thần Phật và đã phát động rất nhiều những phong trào chính trị khiến rất nhiều người bị chết – Nó không tốt!” Khi người học viên nói với ông về tàng tự thạch ở tỉnh Quý Châu với những chữ Trung Quốc được khắc một cách tự nhiên “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong,” người đàn ông kêu lên: “Ồ!” Cuộc điện thoại đó đã được gọi tới vùng dân tộc thiểu số Tây Tạng, nơi người dân địa phương tin vào Phật Giáo Tây Tạng, và một vị lạt ma địa phương đã nói với họ tin vào Pháp Luân Công. Một người nào đó ở đó đã nói: “Tôi đã đến Đài Loan và học Pháp Luân Công ở đó hơn một tháng. Các bạn có thể cử ai đó tới đây để dạy chúng tôi được không?”

Hệ thống RTC cũng là một hình thức để khuyến khích lẫn nhau. Sau khi một học viên nghe được rằng một học viên khác có thể gọi hơn 100 cuộc điện thoại tới Trung Quốc mỗi ngày, anh ấy đã phát hiện ra chấp trước vào sự an nhàn và thoải mái của mình và đã bắt đầu gọi điện nhiều hơn. Ngày đầu tiên, anh ấy rất mệt, nhưng với sự khuyến khích từ các đồng tu khác, anh ấy đã tăng cường chính niệm, cầu xin Sư phụ gia trì và đã hoàn thành tất cả các cuộc gọi của mình. Anh đã giúp được 37 người thoái đảng.

Bạn sẽ gặp đủ các loại người trong quá trình gọi điện thoại, và đôi khi bạn có những khảo nghiệm hay khổ nạn. Nếu như bạn có thể nhớ Pháp và giữ được một tâm trí tường hòa, kết quả thu được thường là tốt. Thậm chí ngay cả khi người mà chúng ta gọi điện tới chửi rủa chúng ta, chúng ta không thể bị tác động, mà thay vào đó là cơ hội để chúng ta bỏ đi cái tôi và làm tăng thêm tâm từ bi của mình.

4. Huấn luyện những người mới tham gia

Sư phụ đã lại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảng chân tướng tại các điểm du lịch trong kinh văn “Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013.” Rất nhiều học viên muốn làm điều đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Để giúp đỡ họ, chúng tôi đã mời những học viên mà đã tham gia giảng chân tướng tại các điểm du lịch lâu năm, cũng như những người đã tham gia giảng chân tướng tại các điểm danh lam thắng cảnh và trên hệ thống RTC, tới hệ thống của chúng tôi để huấn luyện những người khác. Việc huấn luyện được thực hiện hàng tuần, và mỗi lần có hơn 100 người mới tập trung tại phòng huấn luyện của hệ thống. Chúng tôi cũng chuẩn bị những tài liệu tham khảo để khuyên làm thế nào để phá vỡ thái độ lạnh lùng trong việc thuyết phục mọi người thoái đảng. Các học viên ở khắp nơi trên thế giới đã thực sự đánh giá cao việc huấn luyện này.

Một học viên đã tham gia các khóa huấn luyện trong nhiều năm, nhưng vẫn không thể mở miệng nói được. Bây giờ, sau khi được huấn luyện một cách có hệ thống, anh đã có thể tự tin nhấc điện thoại để thực hiện các cuộc gọi và còn có thể giúp đỡ được các học viên khác.

Chúng tôi cũng tổ chức những buổi chia sẻ được nhiều người huấn luyện mà đang là chủ điều hành những phòng khác nhau trên hệ thống RTC tham gia. Những người chủ trì này đã chia sẻ những thể ngộ của họ về các Pháp lý và làm thế nào để tiến hành cuộc gọi và huấn luyện những người khác. Chúng tôi chân thành chào đón tất cả các đồng tu, những người muốn tham gia vào việc giảng chân tướng bằng cách sử dụng điện thoại và đến những nơi danh lam thắng cảnh tới hệ thống RTC để huấn luyện, để cho nhiều người Trung Quốc hơn nữa được cứu!

5. Những học viên lớn tuổi

Vào ngày 04 tháng 03, chúng tôi đã thiết lập một phòng đặc biệt trên hệ thống RTC để chuyên dành cho những học viên lớn tuổi, được điều hành bởi những học viên có kinh nghiệm. Nhiều người tham gia trong phòng này lúc đầu chỉ có thể nói được tiếng địa phương bây giờ đã có thể nói trôi chảy tiếng phổ thông, nhiều người chưa bao giờ chạm tới chuột máy tính bây giờ đã có thể sử dụng máy tính thành thạo, nhiều người lúc đầu còn ngại ngùng nay đã có thể nói chuyện một cách trôi chảy và thuyết phục. Nhiều người tham gia đã loại bỏ được quan niệm của họ về tuổi già và đã trở nên tự tin. Khi những người tham gia gặp vấn đề về kỹ thuật, nhóm kỹ thuật sẽ trợ giúp họ. Hai tháng sau khi phòng này được thiết lập, đã có hơn 2000 người tuyên bố thoái đảng.

Chúng tôi biết rằng chúng tôi vẫn còn xa mới đáp ứng được những yêu cầu của Chính Pháp, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ sớm đuổi kịp và cứu được nhiều người hơn nữa! Hãy phối hợp với nhau tốt hơn nữa để hoàn thành thệ ước của chúng ta!

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/27/1809.html

Đăng ngày 07-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share