Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Cộng hòa Séc

[MINH HUỆ 25-07-2014] Ngày 19 tháng 07, Quảng trường Old Town của Prague, nơi từng diễn ra những sự kiện mang tính quyết định trong lịch sử của Cộng hòa Séc, đã được chứng kiến các học viên Pháp Luân Công mít tinh, diễu hành và thu thập chữ ký.

Thông qua Triển lãm Tra tấn của các học viên, nhiều du khách, trong đó có cả những người đến từ Trung Quốc, đã có cơ hội tìm hiểu về cuộc bức hại.

Sự tàn bạo của cuộc bức hại, một thực tế quan trọng bị che đậy bởi những tuyên truyền ở Trung Quốc, đã khiến họ cảm thấy kinh hoàng và quyết định ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã lựa chọn thoái xuất các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc để tách bản thân họ ra khỏi Đảng và thoát khỏi sự kiểm soát của nó.

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt nạn mổ cướp tạng do chính quyền Trung Quốc bảo hộ.

Các học viên biểu diễn 05 bài công pháp trên Quảng trường Old Town vào ngày 19 tháng 07 năm 2014.

Các học viên tổ chức một buổi triển lãm về tra tấn trên Quảng trường Old Town ở Prague. Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu thêm thông tin về tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc.

Người dân ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại, đặc biệt là nạn mổ cướp tạng.

Diễu hành trên Quảng trường Old Town

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm trên Quảng trường Old Town để tưởng nhớ và tôn vinh những người đã thiệt mạng trong cuộc bức hại. Những ngọn nến được xếp thành dòng chữ Chân – Thiện –  Nhẫn bằng tiếng Hoa.

Buổi thắp nến tưởng niệm, yên bình nhưng ảm đạm, đã thu hút sự chú ý của cả người dân địa phương lẫn khách du lịch.

Một cặp vợ chồng trẻ người Trung Quốc đã hỏi đây là sự kiện gì. Khi họ biết rằng nó là để vinh danh các học viên đã chết vì bị tra tấn và mổ cướp tạng ở Trung Quốc, họ nói: “Không thể tin được. Thật quá độc ác!” Sau đó, họ đã quyết định làm tam thoái (Thoái Đảng, Đoàn, Đội).

Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999 cách đây 15 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công với hy vọng sẽ nhổ tận gốc môn tu luyện trong vòng ba tháng. Kể từ đó, mặc dù cuộc đàn áp lan rộng trên toàn quốc một cách có hệ thống, nhưng các học viên vẫn kiên định niềm tin và chứng thực Chân – Thiện – Nhẫn qua chính hành động của họ.

Thông qua những nỗ lực không ngừng của các học viên, ví dụ như sự kiện trên Quảng trường Old Town ở Prague, ngày càng có nhiều người nhận ra điều gì đang thực sự diễn ra ở Trung Quốc và những gì họ có thể làm để giúp chấm dứt cuộc đàn áp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/25/捷克学员揭露中共邪恶-华人三退-295197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/26/2244.html

Đăng ngày 07-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share