Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Washington DC

[MINH HUỆ 22-07-2014] Ngày 20 tháng 07 năm 2014, các học viên đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 15 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Họ luyện công tập thể và trưng các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, đặc biệt là hệ thống mổ cướp tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống do ĐCSTQ hậu thuẫn. Họ cũng kêu gọi các quan chức và nhân viên của Đại sứ quán gia nhập vào làn sóng thoái ĐCSTQ của 170 triệu người Trung Quốc.

Các học viên luyện công tập thể trước Đại sứ quán Trung Quốc và kháng nghị ôn hòa để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 15 năm của ĐCSTQ

Dân biểu Connolly: Sự kiên trì của các học viên có thể khiến nhiều người hơn nữa đứng lên phản đối cuộc bức hại

Trong lá thư của mình, dân biểu Gerald E. Connolly đến từ một quận phía Bắc Virgina thuộc vùng Greater Washington DC đã bày tỏ sự ủng hộ cho cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công.

Lá thư của dân biểu Gerald E. Connolly

Ông Connolly nói trong thư: “Tôi hiểu rằng các học viên Pháp Luân Công đã đáp lại bạo lực từ phía chính phủ bằng những cách thức hoàn toàn ôn hòa. Họ kiên trì giúp cho người dân Trung Quốc hiểu về sự thật của môn tu luyện và cuộc bức hại chống lại nó, cũng như lịch sử thật của ĐCSTQ. Kết quả là, ngày càng có nhiều người Trung Quốc đứng lên phản đối bức hại.”

Quyết tâm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

Bà Giản tham gia hoạt động ngày 20 tháng 07 hàng năm với hi vọng các học viên ở Trung Quốc có thể sớm thoát khỏi cuộc đàn áp cả về thể xác và tinh thần này.

“Nhưng cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn, và các trường hợp học viên bị chết do tra tấn vẫn tiếp tục được báo cáo.”

Bà cương quyết nói: “Chừng nào mà cuộc bức hại này còn diễn ra, thì mỗi học viên Pháp Luân Công sẽ vẫn tiếp tục kêu gọi chấm dứt nó.”

Bà Giản đã chứng kiến những chuyển biến tích cực nhờ nỗ lực không ngừng của các học viên. Theo lời bà: “Hiện nay ngày càng có nhiều người hơn nữa nhận thức được sự tàn bạo của cuộc đàn áp và đứng lên chống lại nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/19/RFA-法轮功美国首都集会抗议中共迫害-294873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/23/2189.html

Đăng ngày 03-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share