Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Ma Cao

[MINH HUỆ 23-06-2014] Các học viên Pháp Luân Công ở Ma Cao đã tổ chức một cuộc mít tinh phản đối cuộc bức hại tại Quảng trường Thánh Dominic vào ngày 19 tháng 06 năm 2014 để vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Thắp nến tưởng niệm được tổ chức vào buổi tối ngày hôm đó để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc bức hại. Người dân địa phương và khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại lục đã được biết sự thật về Pháp Luân Công tại buổi mít tinh, nhiều du khách đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay tại đó.

Các học viên Pháp Luân Công ở Ma Cao tổ chức mít tinh vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Du khách Trung Quốc xem trưng bày ảnh về Pháp Luân Công.

Du khách Trung Quốc chụp các bức ảnh trưng bày về Pháp Luân Công.

Du khách Trung Quốc lắng nghe lời giới thiệu của học viên Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công ở Ma Cao tổ chức thắp nến tưởng niệm.

Buổi mít tinh được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều. Ngay khi các học viên trưng bày biểu ngữ và các bảng thông tin, một lượng lớn du khách Trung Quốc đã bị thu hút bởi các tấm bảng trưng bày này, và nhiều người đã đọc các bảng trưng bày này một cách kỹ lưỡng. Một số chụp lại hình của các tấm bảng trưng bày và cuộc mít tinh để họ có thể chia sẻ thông tin với gia đình và bạn bè của họ ở Trung Quốc.

Một người cha cùng con gái đến từ Trung Quốc đã đọc tấm bảng trưng bày rất cẩn thận. Cả hai đều nói rằng ĐCSTQ thật độc ác và đáng bị sụp đổ ngay lập tức. Một cặp vợ chồng đã đến gần biểu ngữ lớn của các học viên. Người vợ nói với các học viên: “Chúng tôi ủng hộ các bạn! Những việc các bạn đang làm thật vĩ đại! Hãy duy trì công việc tuyệt vời này!”

Nhiều người trẻ tuổi ở Trung Quốc đã sử dụng phần mềm vượt phong tỏa thông tin trên Internet để đọc các website ở hải ngoại nên có được một số những nhận thức nhất định về bản chất tàn ác của ĐCSTQ. Nhiều người đã lựa chọn thoái ĐCSTQ ngay khi họ nhìn thấy lựa chọn này. Một người đàn ông trẻ tuổi đến từ tỉnh Quảng Đông đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hoạt động của Pháp Luân Công ở Ma Cao. Sau khi một học viên nói với anh ấy về sự hồng truyền của Đại Pháp, cuộc bức hại của ĐCSTQ, sự thật về “Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn” và Sự kiện thỉnh nguyện 25 tháng 04, anh đã quyết định thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, những tổ chức mà anh tham gia khi còn nhỏ.

Thắp nến tưởng niệm cũng thu hút được nhiều khách du lịch. Họ nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công và chụp ảnh lễ tưởng niệm này. Sau 15 năm các học viên Pháp Luân Công kiên trì giảng rõ sự thật, quan điểm của người dân Trung Quốc về Pháp Luân Công đã có những thay đổi rõ nét.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/22/澳门反迫害集会-大陆游客支持法轮功-295019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/23/2188.html

Đăng ngày 02-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share