[MINH HUỆ 16-07-2014] Ngày 20 tháng 07 năm 2014 đánh dấu 15 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công. Hàng năm cứ đến gần khoảng thời gian này, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới lại tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp và kêu gọi chấm dứt nó.

Bài viết này thuật lại ba sự kiện diễn ra tại Pháp, Úc và Mỹ

Paris, Pháp

Vào mỗi buổi chiều Chủ nhật trong suốt hơn 10 năm qua, khách du lịch trên Quảng trường Trocadéro Esplanade (Quảng trường Tự do và Nhân Quyền) ở Paris luôn nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công biểu diễn công pháp và phát tài liệu trước Tháp Eiffel.

Vào ngày 13 tháng 07, các học viên đã dựng những tấm bảng và biểu ngữ tại đây. Nhiều du khách đã dừng lại và tìm hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ cho cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên.

Nhóm luyện công trước Tháp Eiffel

Tìm hiểu thông tin

Ký tên vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Một nhóm du khách Trung Quốc cảm thấy rất phấn khích khi nhìn thấy Pháp Luân Công và đã quay phim, chụp ảnh những gì họ nhìn thấy. Một vài người trong số họ đã hỏi xin tài liệu từ các học viên. Một người đàn ông Trung Quốc cho biết: “Tất cả các học viên Pháp Luân Công ở quê của tôi đều là những người tốt.” Ông đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Nhiều người mong muốn được học các bài công pháp và hỏi xin thông tin chi tiết về các điểm luyện công ở địa phương.

Perth, Úc

Vào mỗi dịp cuối tuần, người dân ở Perth, thủ phủ của Tây Úc, lại nhìn thấy một tấm biểu ngữ lớn ngay phía trước một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố. Tấm biểu ngữ có dòng chữ: “Chấm dứt mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công vô tội ở Trung Quốc.”

Biểu ngữ ở trung tâm thành phố Perth

Vào đêm trước hôm diễn ra lễ kỷ niệm 15 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công, các học viên địa phương đã đến trung tâm thành phố từ lúc 6 giờ sáng mỗi ngày để treo biểu ngữ.

Anh Russel, một người dân địa phương, đã nhìn thấy tấm biểu ngữ và nhận một vài tập tài liệu nhỏ vào hôm thứ Năm. Anh đã quay lại vào ngày hôm sau và nói chuyện với các học viên trong khoảng 30 phút.

Anh nói: “Tối hôm qua tôi đã đọc tài liệu của các bạn và tìm hiểu thêm thông tin trên internet. Tôi đã bị sốc. Những hình thức tra tấn mà họ dùng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công thật tàn bạo, và sự lan rộng của Pháp Luân Công ở Trung Quốc và trên khắp thế giới thật đáng kinh ngạc.”

Là một tín đồ Tin Lành, anh Russel biết rằng đảng cộng sản thúc đẩy thuyết vô thần. Anh nói rằng nó thật điên rồ khi cố gắng kiểm soát tâm trí của con người: “Đảng cố gắng làm cho mọi người tập trung vào thế giới vật chất. Nhưng nó sẽ mất kiểm soát khi mọi người nhận ra sự tồn tại của thiên đàng và có niềm tin tâm linh.”

“Tôi đã nói cho gia đình mình nghe về những điều mà tôi biết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận, và muốn biết xem chúng tôi có thể làm gì cho các bạn. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi quay lại đây.”

Các học viên đã nói cho anh biết rằng anh có thể ký tên vào đơn thỉnh nguyện và nói cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc đàn áp. Anh Russel đã lấy một số tài liệu cho các đồng nghiệp của mình trước khi ra về.

Các học viên địa phương đã treo biểu ngữ và có mặt mỗi ngày tại đó cho đến hết ngày 20 tháng 07.

Minnesota, Mỹ

Vào hai ngày 13 và 14 tháng 07, các học viên Pháp Luân Công ở Thành phố Song sinh (Minneapolis và St. Paul), Minnesota, đã tham gia Lễ hội Rồng, một sự kiện địa phương của người Châu Á, để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công. Sự kiện văn hóa này đã thu hút nhiều nhóm dân tộc và khách du lịch.

Gian hàng của các học viên Pháp Luân Công tại Lễ hội Rồng

Ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp kéo dài 15 năm.

Đây là năm thứ 9 các học viên địa phương bày gian hàng tại sự kiện này. Nhiều học viên bị tra tấn trong các trại lao động ở Trung Quốc vì niềm tin của họ vào Pháp Luân Công đã chia sẻ trải nghiệm của họ với các du khách. Những câu chuyện của họ đã khiến cho nhiều người xúc động.

Một nhóm phụ nữ đã bị sốc khi biết về cuộc đàn áp tàn bạo. Họ đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện và đề nghị gia đình và bạn bè của họ cùng ký tên. Họ thậm chí còn giúp các học viên giải thích chuyện gì đang diễn ra ở Trung Quốc và tầm quan trọng của việc ký tên thỉnh nguyện cho các du khách khác.

Nhờ vào nỗ lực của các học viên trên toàn thế giới, hiện nay ngày càng có nhiều người Trung Quốc từng bị lừa dối bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ biết được Pháp Luân Công là gì và quay sang ủng hộ Pháp Luân Công. Tại sự kiện này, một số du khách Trung Quốc không chỉ công khai thoái xuất ĐCSTQ mà còn ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Một số bài viết liên quan bằng tiếng Trung Quốc.

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/16/艾菲尔铁塔下-游人明真相-294775.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/16/西澳民众关注中共活摘器官真相-294746.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/16/美国明州龙舟节上的法轮功真相-294751.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/16/西澳民众关注中共活摘器官真相-294746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/17/2083.html

Đăng ngày 30-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share