Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27–05–2014] Tuyên bố gần đây của một giám đốc công an ở Trung Quốc đã vấp phải sự chỉ trích của công luận.

Ngày 26 tháng 04, khi phát biểu về việc thi hành Luật Tố tụng Hình sự tại một hội nghị, Triệu Xuân Quang, Giám đốc Cục Quản lý Nhà tù thuộc Bộ Công an tuyên bố: “Không có bất kỳ vụ tra tấn bức cung nào tại các trung tâm giam giữ trên toàn quốc trong vòng năm năm qua.”

Tuyên bố trên khiến nhiều người dân phải thốt lên: “Thật không biết xấu hổ.”

Một bài viết đăng trên website của Tân Hoa Xã ngày 13 tháng 05 đưa tin ba sĩ quan cảnh sát đã bị kết án tù vì tra tấn bức cung Lữ Kiếm, chủ một công ty tư nhân.

Bài báo cho biết cảnh sát đã ghì Lữ xuống ghế để còng tay ông lại rồi treo ông lên tường cách mặt đất gần 02 mét.

Ông Mạnh Chiêu Dương, một giáo sư tại Đại học Cảnh sát Trung Quốc đã có lần phát biểu: “Từ đầu năm 2010, các học giả chỉ ra rằng bức cung, ngược đãi, giam giữ kéo dài và phóng đại vi phạm là bốn hạn chế lớn nhất mà hệ thống nhà tù Trung Quốc đang đối mặt.”

Theo các chuyên gia luật ở Trung Quốc, dùng vũ lực để lấy lời khai ở Trung Quốc là rất phổ biến.

Bất công trên khắp Trung Quốc

Pháp Luân Công đại diện cho nhóm tù nhân lương tâm lớn nhất tại Trung Quốc. Theo các báo cáo trước đây của Minh Huệ, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị đưa đến các nhà tù hoặc trại lao động cưỡng bức trong vòng năm năm qua mà không thông qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Nhiều học viên đã bị cảnh sát tra tấn.

Từ năm 1999 đến năm 2013, có ít nhất 400 học viên đã bị tra tấn đến chết trong các trung tâm giam giữ, chiếm 11% tổng số các học viên thiệt mạng do kết quả của cuộc bức hại.

Hơn 100 phương thức tra tấn trong cuộc bức hại Pháp Luân Công đã được ghi chép lại, từ đánh đập bằng dùi cui điện, kéo giãn tứ chi cho đến dùng các học viên làm nguồn cung cho cấy ghép nội tạng.

Tra tấn ở Trung tâm Giam giữ Đại Liên

Ông Khổng Hiến Quốc, một học viên Pháp Luân Công tại Đại Liên, đã bị thẩm vấn ở Trung tâm Giam giữ Đại Liên vào năm 2012. Cảnh sát đã dùng rượu để bức thực ông (các học viên Pháp Luân Công không dùng đồ uống có cồn) và nhét điếu thuốc lá đang cháy dở vào mũi ông. Toàn thân ông bầm tím do bị đánh đập. Sau đó, ông bị kết án sáu năm tù.

Tái hiện cảnh tra tấn: Ghế cọp

Ông Xa Trung Sơn, ông Trương Quốc Lập và bà Hầu Xuân Lệ là các học viên tại thành phố Đại Liên. Họ cũng bị tra tấn tại Trung tâm Giam giữ Đại Liên vào năm 2012.

Ông Xa bị trói vào ghế cọp suốt đêm và bị đánh đập thậm tệ. Mặt và tay của ông không ngừng chảy máu. Cảnh sát đã còng tay ông xuống nền nhà hơn hai tháng trước khi ông bị kết án tù.

Vết sẹo trên mắt cá chân của ông Trương

Sau khi bị tra tấn, thận của ông Trương không hoạt động và ông không thể ăn. Ban đầu ông nặng khoảng 77 cân, đến giờ chỉ nặng chưa đầy 32 cân. Các loại thuốc không rõ tên mà bác sĩ tiêm đã gây ra cho ông Trương các cơn đau tim. Ông trở nên mất kiểm soát và khó thở. Ông cũng bắt đầu chảy nước dãi và thường té ngã.

Cảnh sát nhét tăm vào móng tay của doanh nhân

Vu Minh, một doanh nhân trong ngành may mặc ở Thẩm Dương

Tái hiện cảnh tra tấn: Nhét tăm tre vào móng tay

Vu Minh, một học viên Pháp Luân Công ở Thẩm Dương đã bị bắt vào ngày 24 tháng 12 năm 2013. Anh bị còng tay trong lồng sắt. Cảnh sát đã nhét tăm tre vào móng tay anh. Sau khi bị tra tấn, anh không thể ăn hay uống.

Báo cáo liên quan: Law Abiding Businessman and Philanthropist Arrested for the Fourth Time

Bà Dương Thế Phân qua đời sau khi bị tiêm các loại thuốc không rõ tên

Bà Dương Thế Phân khi còn trẻ

Bà Dương Thế Phân ở thành phố Phúc Kiến bị bắt vào ngày 23 tháng 02 năm 2014. Bà bị giam giữ ở Trung tâm Giam giữ Cửu Long.

Sau hai tuần thẩm vấn và tra tấn, bà bị đưa đến bệnh viện vào ngày 06 tháng 03. Bà có triệu chứng nhiễm độc. Sau khi được thả, toàn thân bà chuyển sang màu tím. Bà không thể nói chuyện và miệng sùi bọt mép. Bà qua đời chỉ hai ngày sau khi được thả.

Báo cáo liên quan: Fujian Province: Ms. Yang Shifen Dies Two Days after Being Released, Six More Practitioners Illegally Arrested


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/27/中共监管局长掩盖刑讯逼供-292661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/12/1614.html

Đăng ngày 28-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share