[MINH HUỆ 18-07-2014] Vào ngày 16 tháng 07 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công ở Ireland đã tập trung tại trung tâm thành phố Dublinon để tổ chức một cuộc diễu hành và mít tinh tưởng niệm những học viên thiệt mạng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Họ cũng nâng cao nhận thức về hệ thống thu hoạch nội tạng sống do chính quyền cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn, một “tội ác chống lại nhân loại chưa từng có trong lịch sử”.

Hai nghị sỹ đã đích thân đến cuộc mít tinh để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Nghị sỹ của tỉnh Tipperary ông Seamus Healy nói rằng ông hy vọng cộng đồng quốc tế và các chính phủ sẽ giúp đỡ để chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức.

Nghị sỹ Maureen O’Sullivan phát biểu ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại.

Nghị sỹ Seamus Healy kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức.

Chín Bộ trưởng, Nghị sỹ, Thượng nghị sỹ, Ủy viên Hội đồng thành phố, và các chuyên gia y tế đã gửi thư ủng hộ, lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức.

Các nhiếp ảnh gia từ hai tờ báo lớn là Thời báo Ireland và tờ Ireland Độc lập đã chụp ảnh sự kiện.

Đoàn diễu hành dừng trước Tòa nhà Quốc hội Ireland khi nhiếp ảnh gia chụp ảnh.

Các học viên diễu hành qua phố Grafton ở trung tâm thành phố Dublin, khu vực người đi bộ mua sắm đông đúc nhất

Cuộc diễu hành bắt đầu vào buổi trưa trước Ngân hàng Trung ương. Dẫn đầu đoàn diễu hành là các học viên cầm biểu ngữ viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, và “Ủng hộ 170 triệu người Trung Quốc đã thoái các tổ chức của ĐCSTQ”.

Ngay sau họ là các học viên mặc áo trắng cầm di ảnh của các học viên đã thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài 15 năm ở Trung Quốc.

Đoàn diễu hành ôn hòa và trang nghiêm đã thu hút sự chú ý của người qua đường, những người dừng lại để chụp ảnh và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Khi các học viên đến phố Grafton, khu vực người đi bộ mua sắm đông đúc nhất ở Dublin, họ đã tổ chức một cuộc mít tinh.

Một số học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, trong khi những người khác diễn lại các phương thức mà ĐCSTQ dùng để tra tấn các học viên trong các cơ sở giam giữ ở Trung Quốc.

Đám đông du khách từ khắp nơi trên thế giới đang đi dạo trên phố Grafton trong mùa du lịch cao điểm ở Dublin đã dừng lại để theo dõi. Nhiều người đã lắng nghe những gì các học viên nói và thu thập các tài liệu thông tin, đồng thời ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Lúc 3 giờ chiều, họ di chuyển đến một trung tâm mua sắm gần Công viên Xanh của phố Stephen và tiếp tục những nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Hàng chục người Trung Quốc đã nghe các học viên giải thích, hiểu ra ĐCSTQ là gì, và lựa chọn thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/18/爱尔兰学员集会反迫害-议员到场支持-294827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/19/2106.html

Đăng ngày 28-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share