Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở châu Á

[MINH HUỆ 15 – 07 – 2014] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức vào ngày 12 tháng 07 năm 2014 tại trung tâm Edogawa-ku Sogo Bunka ở Tokyo, Nhật Bản. Hơn 1.000 học viên từ Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan đã tham dự sự kiện thường niên này. 19 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tâm tính và giảng chân tướng của họ.

Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp Châu Á – Thái Bình Dương năm 2014 được tổ chức ở Nhật Bản

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Pháp hội

Ngày hôm sau, các học viên đã biểu diễn luyện công và tổ chức một cuộc biểu tình phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở công viên Minh Trị. Sau đó, họ tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Tokyo để giúp mọi người biết về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng giúp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, đặc biệt là về tội ác mổ cuớp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống của ĐCSTQ.

Các học viên biểu diễn luyện công vào ngày thứ hai của Pháp hội

Đại diễu hành ở Tokyo vào ngày thứ hai của Pháp hội

Cùng nhau tiến bộ thông qua việc học hỏi lẫn nhau

Bà Tan từ Hồng Kông nói về cách bà đã xử lý những can nhiễu tà ác từ Đoàn Thanh niên. Bà đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giúp mọi người hiểu được sự thật và ủng hộ môn tu luyện.

Bà Nishikawa, 83 tuổi, từ Nhật Bản, nói rằng sức khỏe của bà đã hoàn toàn hồi phục sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và mọi người xung quanh bà đã chứng kiến được quyền năng thần kỳ của môn tu luyện. Bà cũng kể lại việc bà đã đi đến từng nhà để bán vé Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận. Sự chân thành và chính niệm của bà đã khiến nhiều người mua vé.

Bà Hirai Yuko cũng thoát khỏi mọi bệnh tật sau khi bắt đầu tu luyện. Bà chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng về cuộc bức hại cho các nhân viên làm việc tại nơi mà bà thuê địa điểm để học Pháp nhóm. Sau khi biết sự thật, họ đã cho phép bà dùng điểm đó miễn phí hàng tuần.

Anh Takahashi Yutaro, một học viên trẻ, chia sẻ về việc anh giảng chân tướng và chơi các bài hát được sáng tác bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp giữa các tiết học ở trường. Anh cũng đã bỏ chơi bóng đá và dành thời gian luyện tập một loại nhạc cụ. Cuối cùng, anh đã trở thành một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo.

Những lợi ích to lớn từ việc tham dự Pháp hội

Bà Shimada nói rằng bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây năm năm để cải thiện sức khỏe. Bà ước rằng bà biết về nó sớm hơn. Đây là lần đầu tiên bà tham dự Pháp hội, và bà cảm nhận được sự thuần tịnh và chính niệm của các đồng tu.

Ông Jin từ Tokyo đã bị cảm động bởi chia sẻ của một học viên về bất đồng giữa anh với các học viên khác, và chi tiết suy nghĩ của anh. Ông Jin đã nghĩ về việc viết một bài chia sẻ kinh nghiệm, nhưng sợ rằng viết về bất đồng với các học viên khác sẽ làm tăng thêm mâu thuẫn. Sau khi nghe chia sẻ của các học viên khác, ông biết rằng ông nên chia sẻ suy nghĩ của mình, đó cũng là các khảo nghiệm phải vượt qua trong tu luyện, và không nên tập trung vào các quan niệm người thường hay lo lắng.

Ông Ngô Thế Liệt, phát ngôn viên của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc, nói rằng ông đã được hưởng lợi rất nhiều từ các bài chia sẻ. Ông rất ấn tượng với câu nói nghe được trong một bài chia sẻ: “Mỉm cười là điều tôi học được từ Pháp.” Ông Ngô nói rằng ông muốn trở nên tinh tấn hơn trong tu luyện và nhắc nhở các học viên ở Hàn Quốc tiếp tục tinh tấn sau khi trở về. Ông cũng đề nghị tất cả mọi người đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm trong Pháp hội.

Ông Yang Yun đến từ Malaysia đặc biệt cảm động bởi sự chăm chỉ của các học viên làm việc ở kênh truyền thông. Ông cũng học hỏi được rất nhiều nhờ nói chuyện với các học viên ở Hồng Kông.

Tony từ Indonesia nói rằng ông rất vui khi cuối cùng đã đến được Pháp hội ở Nhật Bản. Ông ấn tượng nhất về học viên trẻ đã bỏ chơi môn thể thao ưa thích của mình là bóng đá và học chơi một nhạc cụ để tham gia Đoàn nhạc Tian Guo.

Một học viên từ Việt Nam rất vui mừng khi được tham dự sự kiện thường niên tuyệt vời này ở Tokyo: “Tôi đặc biệt cảm động khi nghe các học viên Hồng Kông chia sẻ kinh nghiệm của họ. Tôi sẽ tinh tấn hơn và làm tốt hơn trong việc giảng chân tướng. Tôi hy vọng rằng một Pháp hội lớn như thế này có thể được tổ chức ở Việt Nam trong tương lai.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/16/2067.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/15/二零一四年亚洲法会在日本召开-294731.html

Đăng ngày 25-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share