Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2014] Cô Trương Diễm Mai tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án ba năm tù giam. Cô bị bắt bất hợp pháp vào ngày 27 tháng 01 năm 2014 và bị xét xử bí mật tại Tòa án quận Nhị Đạo vào ngày 22 tháng 05 năm 2014.

Luật sư bào chữa của cô đã không được phép tham gia phiên xét xử và gia đình cô Trương không hề được thông báo về phiên tòa. Chủ toạ phiên toà là Triệu Tuấn Phong và công tố viên là Tưởng Soái.

Bị xét xử trong khi còn đang phải mặc áo bệnh nhân

Sau khi biết tin về phiên tòa, gia đình cô Trương đã đi đến tòa án và tìm cách để vào được vào phòng xử án. Họ nhìn thấy cô Trương trong chiếc áo choàng bệnh viện. Phòng xử án chật ních mật vụ từ trụ sở tòa án, Phòng 610 và Sở Cảnh sát Nhị Đạo.

Gia đình cô Trương chỉ ra rằng xét xử bí mật và không cho phép luật sư và gia đình của bị cáo có mặt tại phiên tòa là vi phạm pháp luật hiện hành của Trung Quốc. Sau đó, cảnh sát tòa án đã đưa họ đến một phòng họp. Cuộc xét xử được tiến hành vội vàng và kết thúc trong vòng 30 phút.

Thẩm phán phớt lờ cô Trương khi cô nêu lên vấn đề rằng cô đã bị tra tấn trong khi thẩm vấn. Cô Trương bị kết án chỉ vì sở hữu sách Pháp Luân Công, một máy tính và máy in tại nhà mình.

Cả gia đình đều phải chịu đựng cuộc bức hại

Cô Trương bị giam giữ tại nhà tù Tân Khang. Sức khỏe của cô xấu đi sau phiên tòa. Cô đã phải chi gần 20.000 nhân dân tệ cho việc điều trị y tế.

Do áp lực từ chính sách khủng bố, mẹ của cô Trương đã lên cơn đau tim và phải nhập viện vào ngày 26 tháng 05. Cha cô do thiếu sự chăm sóc đã tái phát nghẽn mạch máu não và phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Trung – Nhật vào ngày 11 tháng 06.

Em gái cô Trương phải chăm sóc bố mẹ và kiếm tiền chi trả cho chi phí y tế cho họ. Cô đã phải chịu đựng rất nhiều căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Gia đình cô Trương đã tìm đến Triệu Tuấn Phong và các quan chức Phòng 610 để đòi thả người. Họ chỉ ra rằng cô Trương không nên bị giam giữ vì cô đang bị bệnh lao và bệnh tim. Nhưng những người có trách nhiệm trong vụ kiện đã từ chối thả cô và tránh mặt gia đình cô.

Kháng cáo lên tòa án cao hơn

Các quan chức tại Tòa án quận Nhị Đạo đã không thông báo cho gia đình cô Trương Diễm Mai về bản án của cô mà chỉ gửi nó cho cô. Gia đình cô đã cố gắng gọi cho thẩm phán để tìm hiểu về bản án, nhưng ông ta từ chối trả lời điện thoại. Họ chỉ biết rằng bản án được đưa ra vào ngày 20 tháng 6.

Cả cô Trương và gia đình đã quyết định kháng cáo lên tòa án cao hơn.

Những người liên quan trong cuộc đàn áp:

Triệu Tuấn Phong (赵俊峰), chủ thẩm phán tại Tòa án quận Nhị Đạo: +86-431-88559449 (Văn phòng), 86-13596088838 (Di động)

Tưởng Soái (蒋 帅), công tố viên tại Tòa án Nhị Đạo: 86 -13904311665 (Di động) Cục Cảnh sát Trường Xuân: +86-431-88926474 (Văn phòng)


Bán tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/22/长春市法院偷偷开庭-张艳梅被非法判刑三年-293801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/30/1855.html

Đăng ngày 21-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share