Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Los Angles

[MINH HUỆ 07-07-2014] Được biết đến như lễ diễu hành mừng Ngày Quốc Khánh lớn nhất miền Tây Mississippi, lễ diễu hành thường niên ở Huntington Beach thu hút hàng trăm ngàn khán giả mỗi năm. Năm nay có hơn 100 học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương tham gia lễ diễu hành này để ăn mừng Ngày Quốc Khánh với các cư dân miền Nam California và du khách từ khắp các vùng miền.

Các học viên đã biểu diễn 05 bài công pháp nhẹ nhàng trên chiếc xe diễu hành có hình “con thuyền” được trang trí bởi những ngọn sóng biển và đám mây, rất phù hợp với chủ đề “Những con sóng tự do” của lễ diễu hành.

Xe diễu hành của các học viên phù hợp với chủ đề “Những con sóng tự do” của lễ diễu hành.

Hơn 100 học viên là nhóm người Hoa duy nhất đã tham gia lễ diễu hành

Đội trống lưng của Pháp Luân Đại Pháp

Đội trống lưng của Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên đã có mặt cùng với đội trống lưng, đội cờ và nhóm múa. Nhiều khán giả xem diễu hành đã vỗ tay theo nhịp trống và cổ vũ nhiệt tình cho các học viên.

Trên tuyến đường diễu hành dài bốn dặm, các học viên đã phân phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau khi biết về cuộc đàn áp nghiêm trọng đang diễn ra ở Trung Quốc, nhiều người đã động viên các học viên và nói: “Cố gắng lên!”

Cô Thi mới từ Trung Quốc đến Los Angeles để thăm con gái. Cô bị ấn tượng bởi đoàn của các học viên. Cô nói: “Tôi thấy rằng mọi người ở đây tham gia cuộc diễu hành một cách tự nguyện và hết mình. Ở Trung Quốc, một điều tương tự thế này hoàn toàn bị Đảng kiểm soát. Đảng kiểm soát mọi người để tránh rắc rối.”

Cô Thi nói: “Trung Quốc và Hoa Kỳ giống như hai thế giới khác nhau vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/7/美西最大国庆游行-法轮功展风采-294379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/8/1951.html

Đăng ngày 18-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share