Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Washington D.C.

[MINH HUỆ 07-07-2014] Trong khi người dân Mỹ đang ăn mừng Ngày Quốc Khánh lần thứ 238 trên toàn quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia vào những lễ hội trên khắp đất nước, từ công viên Liberty Bell ở Philadelphia đến bãi biển Huntington ở miền Nam California.

Tại Washington D.C, Đoàn nhạc Tian Guo và Đội Múa Lân của các học viên đã biểu diễn trong lễ diễu hành ngày 04 tháng 07 trên đại lộ Constitution. Trong bối cảnh của các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đánh giá cao nền tự do mà Mỹ quốc duy hộ và bảo vệ, đồng thời mong muốn nhắc nhở người dân nơi đây trân quý điều này.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ diễu hành ngày 04 tháng 07 ở Washington D.C.

Biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

Biểu diễn của Đội Múa Lân

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ diễu hành ngày 04 tháng 07 ở Washington D.C.

“Sự hòa hợp của tinh thần và văn hóa”

Anh Akshat Chaturvedi làm việc tại Ngân hàng Thế giới nói rằng anh rất thích xem màn biểu diễn của các học viên. Anh nói: “Tôi đến đây hàng năm. Màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo thật tuyệt vời. Từ âm nhạc đến trang phục, tất cả đều quyến rũ!”

Đoàn nhạc vận trang phục truyền thống của người Trung Hoa, thể hiện cho sự phục hồi của các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn, những nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp.

Chaturvedi cho biết anh thích Đoàn nhạc Tian Guo không chỉ ở sự hòa hợp của tinh thần và văn hóa. Anh nói rằng nước Mỹ là một quốc gia đa văn hóa và người dân tự hào về điều đó. “Lễ diễu hành này đã thể hiện điều đó một cách hoàn hảo,” Chaturvedi nói.


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/7/美国首都独立日游行-法轮功队伍受欢迎-294396.html

Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/8/1958.html

Đăng ngày 18-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share