Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Đức

[MINH HUỆ 30-06-2014] Lễ hội Văn hóa thường niên của Frankfurt được tổ chức vào ngày 28 tháng 06 năm 2014. Những người tham gia đại diện cho các nền văn hóa đa dạng khác nhau. Trong đó, Pháp Luân Công đã thu hút nhiều sự chú ý và được đánh giá là một trong những nhóm nổi bật nhất.

Sau khi xem Đoàn nhạc Tian Guo và phần biểu diễn các bài công pháp tại cuộc diễu hành của lễ hội, nhiều người dân Trung Quốc đã thoát khỏi ảnh hưởng của những tuyên truyền thù hận mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dựng lên trong suốt những năm qua và bắt đầu quay sang ủng hộ Pháp Luân Công.

Người Trung Quốc nhập cư: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công”.

Một người Trung Quốc nhập cư đã sống ở Đức hơn 20 năm. Ông quay phim toàn bộ đoàn Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành và nói với phóng viên báo Minh Huệ: “Tôi đã xem nhóm các bạn biểu diễn tại cuộc diễu hành trong hơn 10 năm qua, và tôi rất thích. Tôi biết Pháp Luân Công rất phổ biến ở Mỹ, Đài Loan và Hồng Kông, và tôi cũng có một số người bạn là học viên. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công và hy vọng cuộc bức hại sớm kết thúc.”

Một phụ nữ ăn mặc lịch sự, cũng đến từ Trung Quốc, thích thú dõi theo đoàn Pháp Luân Công. Bà đã chụp rất nhiều ảnh và nói: “Tôi thích đoàn diễu hành của các bạn. Pháp Luân Công thật tuyệt.”

Một sinh viên Trung Quốc có vẻ hơi ngạc nhiên: “Tôi nghe nói Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc, nhưng tôi không thực sự biết Pháp Luân Công là gì.” Cô cảm thấy ấn tượng khi phát hiện có rất nhiều học viên trong cuộc diễu hành, đặc biệt là những gương mặt không phải người châu Á. Cô đã nhận một cuốn sách nhỏ và nói sẽ tìm hiểu thêm thông tin trên Internet.

Phản ứng tích cực từ du khách Trung Quốc

Một nhóm gồm năm du khách Trung Quốc vui mừng khi thấy các học viên. Họ đã đến gần cuộc diễu hành và chụp nhiều ảnh đoàn Pháp Luân Công. Sau khi biết về những việc làm xấu xa của ĐCSTQ, hai người trong số họ đã tuyên bố thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên, hai tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Một nhóm bốn người đàn ông Trung Quốc hầu như không nói một lời nào và chỉ chụp rất nhiều ảnh. Từ 12 giờ 30 đến 03 giờ 30 phút, họ đã ghi hình tất cả các nhóm diễu hành, bao gồm cả đoàn Pháp Luân Công. Khi một phóng viên Minh Huệ hỏi họ cảm thấy như thế nào, một người trong số họ nói: “[Đoàn Pháp Luân Công] thật tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/30/海外华人的喜悦和震撼-294103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/5/1915.html

Đăng ngày 16-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share